TPHCM tổ chức Ngày chạy Olympic "Vì sức khoẻ toàn dân": Hơn 20.000 người tham dự

Sáng 24-3 tại đường Lê Duẩn (Quận 1), UBND TPHCM đã tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2019. Cùng thời điểm này đồng loạt trên cả nước và tại 23 quận, huyện của thành phố cũng tổ chức sự kiện này và thu hút hơn 20.000 người cùng tham dự.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM (thứ 3 từ trái qua) cùng lãnh đạo thành phố tham dự Ngày chạy Olympic. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM (thứ 3 từ trái qua) cùng lãnh đạo thành phố tham dự Ngày chạy Olympic. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Ngày chạy Olympic năm nay có sự tham gia các đồng chí là lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể ở các cấp, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh niên, thiếu niên, công nhân viên chức, người lao động, người cao tuổi và người dân thành phố. Đây là dịp để chào mừng kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Ngành TDTT và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khoẻ” để kêu gọi toàn dân tập thể dục (27/3/1946 – 27/3/2019) và năm 2019 cũng là năm diễn ra các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), khẳng định giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trong Di chúc của Người.

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - bắn súng lệnh xuất phát. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Ông Lê Thanh Liêm (Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM) cho biết: “Mục tiêu của phong trào Olympic là góp phần xây dựng một thế giới hoà bình và tốt đẹp hơn. Đây không phải là mong ước của riêng ai mà đó chính là nguyện vọng chung của những người yêu hòa bình trên thế giới. Bằng cách giáo dục thế hệ trẻ thông qua tập luyện và thi đấu thể dục thể thao một cách công bằng trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và trung thực, phong trào Olympic ngày càng được mở rộng và đạt được mục tiêu cao đẹp của mình. Cuộc chạy của chúng ta hằng năm cũng là nhằm thực hiện mục đích và tư tưởng cao đẹp này của phong trào Olympic”.
Màn đồng diễn thể dục của học sinh khối tiểu học TPHCM. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm nay nhằm mục đích đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” cho thế hệ trẻ của đất nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc; thông qua đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tác dụng của luyện tập thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống của nhân dân, chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
TPHCM tổ chức Ngày chạy Olympic "Vì sức khoẻ toàn dân": Hơn 20.000 người tham dự ảnh 3 Học sinh khối tiểu học TPHCM tham gia Ngày chạy Olympic. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Tin cùng chuyên mục