TP Hà Nội trao thưởng 3,6 tỷ đồng cho HLV, VĐV thi đấu SEA Games 29

Ngày 7-9, UBND thành phố Hà Nội tổ chức lễ trao thưởng, vinh danh các HLV, VĐV thủ đô đạt kết quả cao tại SEA Games 29-2017.

Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội trao thưởng cho các VĐV. Ảnh: N.Q.PHONG
Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội trao thưởng cho các VĐV. Ảnh: N.Q.PHONG
Tại SEA Games 29-2017 vừa qua, thể thao Hà Nội góp mặt với hơn 100 HLV, VĐV trong đoàn thể thao Việt Nam đồng thời giành được 17 HCV, 18 HCB, 15 HCĐ chung sức giúp thể thao nước nhà xếp hạng 3 chung cuộc ở Malaysia.
Dựa trên mức thưởng đã được phê duyệt từ tháng 12-2016 đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao của UBND thành phố Hà Nội là HCV SEA Games nhận 55 triệu đồng/chiếc, HCB là 30 triệu, HCĐ là 25 triệu đồng; đồng thời mỗi HCV với thành tích phá kỷ lục tại SEA Games được thưởng thêm 20 triệu đồng (thưởng của HLV bằng 50% của VĐV). Tổng thưởng mà thành phố Hà Nội trao cho các tuyển thủ và HLV qua thành tích SEA Games 29-2017 là 3,6 tỷ đồng. 
Cách đây 2 năm, khi còn mức thưởng cũ, khép lại SEA Games 28-2015, tổng thưởng của UBND thành phố Hà Nội dành cho các HLV, VĐV đạt thành tích SEA Games trên chỉ khoảng 400 triệu đồng.
“Thành tích các VĐV, HLV thủ đô đạt được trong kỳ SEA Games 29-2017 không chỉ đem lại vinh quang cho nền thể thao thủ đô, cả nước mà còn góp phần để lại hình ảnh ấn tượng tốt về con người Việt Nam chúng ta trước bạn bè khu vực, thế giới...” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định tại lễ vinh danh.
SEA Games 29-2017 vừa qua, thể thao Hà Nội có nhiều VĐV đạt kết quả HCV quan trọng ở những môn mũi nhọn của thể thao Việt Nam như điền kinh, karatedo, taekwondo, TDDC, đấu kiếm...

Tin cùng chuyên mục