Olympic trẻ 2018: Lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh xuất sắc đoạt HCV

Tiếp nối thành công của 2 kỳ Olympic trẻ 2010 và 2014, ngày 8-10, lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh đã xuất sắc giành tấm HCV hạng cân 56kg nam tại Thế vận hội mùa hè dành cho VĐV trẻ đang diễn ra tại thành phố Buenos Aires (Argentina).

Lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh (giữa) trên bục nhận HCV Olympic trẻ.
Lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh (giữa) trên bục nhận HCV Olympic trẻ.

So tài với 6 lực sĩ trẻ hàng đầu thế giới khác, nhưng Ngô Sơn Đỉnh vẫn khá tự tin và vượt lên dẫn trước ngay từ động tác cử giật với thành tích 114kg, bỏ khá xa 2 đối thủ đeo bám là Natthawat Chomchuen (Thái Lan, 109kg) và Frantisek Polak (CH Séc, 104kg). Bước sang nội dung cử đẩy, Sơn Đỉnh cũng lần lượt thực hiện thành công các mức tạ rất cao 138, 142 rồi 148kg, nâng thành tích tổng cử lên 262kg. Kết quả này đã thực sự làm nản lòng các đối thủ, dù cả Natthawat Chomchuen lẫn Frantisek Polak đều nỗ lực bám đuổi.

Kết quả chung cuộc, lực sĩ của Việt Nam đã giành HCV với tổng thành tích 262kg, tạo nên cách biệt lớn với các lực sĩ giành HCB (Natthawat Chomchuen, thành tích 239kg) và HCĐ (Frantisek Polak, thành tích 233kg).

Lực sĩ Ngô Sơn Đỉnh thi đấu hạng cân 56kg nam.
Hồi đầu năm 2018, Ngô Sơn Đỉnh đã giành 3 tấm HCV tại Giải Vô địch trẻ châu Á và 2 HCĐ ở Giải Vô địch trẻ thế giới cũng tại hạng cân 56kg vốn là thế mạnh thực sự của cử tạ Việt Nam ở đấu trường thế giới.

Ở hạng cân 44kg nữ, lực sĩ Nguyễn Thị Thu Trang dù đạt ngang bằng thành tích cử giật 72kg với Katherin Zarate (Venezuela), tuy nhiên tại động tác cử đẩy, cô lại kém đối thủ 15kg (75kg và 90kg), nên chỉ nhận nhận tấm HCB với tổng thành tích 147kg. Katherin Zarate giành HCV với thành tích 162kg, còn HCĐ thuộc về Nida Karasakal (Thổ Nhĩ Kỳ, thành tích 138kg).

Cũng trong ngày thi đấu 8-10, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng (Á quân Asiad 2018) đã bước vào thi đấu ở cự ly 400m tự do nam. Mặc dù về nhì ở vòng loại, nhưng tại chung kết, Huy Hoàng chỉ về đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 3 phút 48 giây 85, trượt mất tấm HCĐ trong gang tấc. VĐV giành HCĐ là Keisuke Yoshida (Nhật Bản). Tuy nhiên, Huy Hoàng vẫn còn dự tranh các cự ly 200m bướm, 200m tự do và đặc biệt là 800m tự do với mục tiêu giành được tấm huy chương đầu tiên.

Tin cùng chuyên mục