Giải Billiards 3 băng World Cup 2017: Sân chơi đẳng cấp

Trong hai ngày qua, giải Billiards World Cup đã diễn ra tại  nhà thi đấu Nguyễn Du (TPHCM) với sự tham dự của 132 tay cơ nổi tiếng đến từ khắp nơi trên thế giới. 
VĐV Nguyễn Quốc Tài tại World Cup Bursa (Thổ Nhĩ Kỳ)
VĐV Nguyễn Quốc Tài tại World Cup Bursa (Thổ Nhĩ Kỳ)
Đây là một niềm vinh dự lớn của Bộ môn Billiards Việt Nam khi được Liên đoàn Billiards Thế giới (UMB) tiếp tục giao quyền đăng cai một giải đấu tầm cỡ thế giới năm thứ ba liên tiếp. Hệ thống giải Worldcup là giải đấu chính thức của UMB, được tổ chức định kỳ tại các quốc gia có phong trào Billiards mạnh của thế giới như Đức, Bồ Đào Nha, Hy Lạp, Pháp, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Colombia, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Giải Billiards 3 băng Worldcup TP.HCM 2017 thu hút 132 cơ thủ hàng đầu của 16 quốc gia và vùng lãnh thổ của Châu Âu, Nam Mỹ, Châu Phi, Nhật Bản, Hàn Quốc và Việt Nam tham dự.

Trong hai ngày qua, các tay cơ trẻ Việt Nam đã có dịp cọ xát với nhiều tay cơ nước ngoài, nhưng sự thiếu kinh nghiệm khiến họ phải trả giá. Như trường hợp của tay cơ Đinh Quang Hải, anh dẫn trước tay cơ Thổ Nhĩ Kỳ 29-21 nhưng lại không có được tâm lý vững vàng để cho đối thủ lội ngược dòng thắng lại 30-29. Phần lớn các tay cơ Việt Nam dừng chân ở 2 vòng loại vừa qua.

Vào hôm nay, giải tiếp tục vòng loại thứ 3 với 36 tay cơ chia làm 12 bảng để chọn 12 tay cơ đứng đầu và 3 tay cơ nhì bảng có thành tích tốt nhất vào vòng đấu chính thức cùng 17 tay cơ mạnh được lọt thẳng vào vòng chính. Ở vòng loại cuối này, Việt Nam sẽ góp mặt tay cơ đáng chú ý là Dương Anh Vũ (hạng 29 thế giới), Ngô Đình Nại (hạng 35 thế giới). 

Trong khi đó tay cơ Nguyễn Quốc Nguyện hạng 13 thế giới sẽ được lọt thẳng vào vòng chính, còn 2 tay cơ Trần Quyết Chiến (hạng 15 thế giới), Mã Minh Cẩm (hạng 18 thế giới) sẽ dự vòng chính bằng 2 suất đặc cách của nước chủ nhà. Do đây là sân chơi đẳng cấp cao nên các hảo thủ hàng đầu như Jaspers Dick (Hà Lan – hạng 1 thế giới), Sanchez Daniel (Tây Ban Nha – hạng 2),  nhà ĐKVĐ 2016 Caudron Frédéric (Bỉ - hạng 3)…đều góp mặt nên giải hứa hẹn nhiều hấp dẫn 

Tổng chi phí giải thưởng lên đến 52.000 eur.Theo quy định của UMB, các cơ thủ bị loại ở vòng sơ loại đầu tiên được thưởng 2 điểm trên bảng xếp hạng của UMB. Bị loại ở các vòng sơ loại từ 2 đến 4 lần lượt nhận được 3 điểm, 4 điểm và 5 điểm. Tiền thưởng và điểm số ở vòng đấu chính như sau: vòng 1/16 (1.000 eur+8 điểm), vòng 1/8 (1.250 eur+16 điểm), vòng ¼ (1.750 eur + 26 điểm), bán kết (đồng hạng ba 3.000 eur+38 điểm), hạng nhì (5.000 eur+54 điểm) và vô địch (8.000 eur+80 điểm).

Tin cùng chuyên mục