Đã ban hành Điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc 2018

Bộ VH-TT-DL đã chính thức ban hành Điều lệ Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2018, điều mà rất nhiều người chờ đợi.

Hà Nội là chủ nhà chính của Đại hội thể thao toàn quốc 2018. Nguồn: Sở VH-TT Hà Nội
Hà Nội là chủ nhà chính của Đại hội thể thao toàn quốc 2018. Nguồn: Sở VH-TT Hà Nội

Theo văn bản chính thức, Điều lệ của Đại hội đã được Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện ký phê duyệt ngày 5-1 vừa qua.

Điểm đáng chú ý, Đại hội sẽ không gọi là Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc như trước mà sẽ có tên chính thức là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8 năm 2018. Thời gian tổ chức từ ngày 25-11 tới ngày 10-12. Hà Nội là điểm tổ chức chính, ngoài ra, Hòa Bình là địa phương được lựa chọn sẽ diễn ra một số môn.

Điều lệ quy định rõ “Mỗi VĐV chỉ được đăng ký thi đấu ở 1 môn thể thao”. VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho đơn vị, địa phương khi phù hợp các yêu cầu gồm “Có hộ khẩu thường trú tại địa phương; Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn, Bộ Quốc phòng hoặc Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Bộ Công an cấp; Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp ký kết trước ngày 15-1-2018 (Hợp đồng này phải nộp cho BTC trước ngày 15-2-2018”. Nếu VĐV không có hộ khẩu thường trú tại địa phương, không có giấy xác nhận của ngành hoặc khi xảy ra tranh chấp VĐV giữa các đoàn thì BTC Đại hội sẽ căn cứ vào hợp đổng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV để làm căn cứ giải quyết.

Một điểm khác cũng được Điều lệ ghi rõ “các đơn vị, địa phương không có môn thể thao tham gia thi đấu trong hệ thống quốc gia giai đoạn 2010-2017 không được đăng ký tham dự môn đó tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2018".

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8-2018 có 36 môn với 743 nội dung.

Tin cùng chuyên mục