Chưa tuyển thủ judo nào được như Văn Ngọc Tú

Các tuyển thủ của đội judo Việt Nam đã dừng bước tại giải vô địch châu Á 2017 (bế mạc ngày 28-5).
Thành tích HCĐ châu Á của Văn Ngọc Tú vẫn chưa ai vượt qua. nguồn: Tư liệu
Thành tích HCĐ châu Á của Văn Ngọc Tú vẫn chưa ai vượt qua. nguồn: Tư liệu
Giải năm nay tổ chức tại Hongkong-Trung Quốc với tổng 242 VĐV của 28 quốc gia và vùng lãnh thổ trong châu lục.
Kết quả tốt nhất của đội tuyển Việt Nam tại giải châu Á 2017 chỉ là hạng 5 cá nhân do VĐV Nguyễn Thị Thanh Thủy đạt được tại nội dung 52kg nữ. Thủy đã có cơ hội đấu lượt tranh suất vào giành HCĐ nhưng cô để thua đáng tiếc.
Ngoài Thủy, các tuyển thủ còn lại của chúng ta như Nguyễn Thị Hường (63kg nữ), Nguyễn Thị Diệu Tiên (70kg nữ), Huỳnh Nhất Thống (60kg nam)... đều sớm dừng bước ngay ở vòng 1 hạng cân.
Trong các lần dự giải vô địch judo châu Á từ trước tới nay, Việt Nam mới chỉ có 1 chiếc HCĐ cá nhân do Văn Ngọc Tú đạt được tại hạng 48kg ở kỳ thi đấu năm 2011. Từ đó tới nay, chưa VĐV nào của Việt Nam đạt được kết quả như vậy. Tại giải vô địch châu Á năm nay, VĐV Hoàng Thị Tình góp mặt tại hạng 48kg nữ nhưng phải dừng bước ở vòng 1.
Hiện tại, Văn Ngọc Tú đã giải nghệ và hiện được bộ môn judo (Tổng cục TDTT) bố trí tham gia công tác trong ban huấn luyện đội trẻ quốc gia.

Tin cùng chuyên mục