ASEAN Para Games 2017: Việt Nam vẫn xếp thứ 4 toàn đoàn

Trong ngày thi đấu hôm nay, các tuyển thủ thể thao khuyết tật của chúng ta tiếp tục mang về 6 chiếc HCV để nâng tổng số huy chương vàng đạt được đến giờ này lên con số 39, tiếp tục đứng vị trí thứ 4 toàn đoàn.

 

Thanh Tùng chơi khá hay trong ngày hôm nay khi giành 2 HCV. Ảnh: KIM MINH

Tại môn điền kinh, VĐV Võ Thanh Tùng thi đấu xuất sắc khi giành được 2 chiếc HCV. Vào buổi sáng, Võ Thanh Tùng là người có khoảng cách ném xa nhất trong nội dung ném đĩa hạng thương tật F34 giành HCV. Vào buổi chiều ở nội dung ném lao, một lần nữa Thanh Tùng thể hiện khả năng tuyệt vời của mình giành thêm 1 HCV nữa.

Ngoài thành công của Thanh Tùng, điền kinh Việt Nam còn gặt hái thêm 2 chiếc HCV nhờ công của Trương Bích Vân ở nội dung đẩy tạ hạng thương tật F55 và Lê Văn Mạnh ở nội dung chạy 200m hạng thương tật T37.

Hai chiếc HCV còn lại thuộc về môn Cờ Vua khi Phạm Thị Hương giành HCV nội dung cờ nhanh cá nhân nữ khiếm thị B1 và Trần Thị Bích Thủy ở nội dung cờ nhanh cá nhân nữ khuyết tật vận động.

Hiện tại ở bảng tổng sắp tính đến hết ngày hôm nay, đoàn Indonesia đang tạm dẫn đầu với 106 HCV, xếp trên Malaysia (84 HCV) và Thái Lan (60 HCV).

Tin cùng chuyên mục