Xe đạp TPHCM giành tấm HCV thứ 5

Một lần nữa, các tay đua TPHCM thể hiện sức mạnh ở nội dung sở trường khi giành chiếc huy chương vàng đồng đội tính giờ nam chạy 4 km trong khuôn khổ môn xe đạp Đại hội TDTT toàn quốc đang diễn ra tại Hà Nội.

TPHCM với chiếc huy chương vàng thứ 5 nội dung đồng đội tính giờ 4 km.
TPHCM với chiếc huy chương vàng thứ 5 nội dung đồng đội tính giờ 4 km.

Sau khi giành chiếc huy chương vàng nội dung đồng đội tính giờ 80 km, đội hình TPHCM vẫn 4 tay đua Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn, Nguyễn Trường Tài, Trần Thanh Điền tiếp tục thể hiện phong độ tốt cùng với sự phối hợp nhịp nhàng trong cách chạy 4 km. Họ hoàn tất cự ly với thời gian 4 phút 51 giây, tạo khoảng cách 6 giây so với đội thứ 2 Hà Nội và 7 giây so với Đồng Tháp giành chiếc HCV. Tính điến thời điểm hiện tại, xe đạp nam TPHCM đã mang về cho thành phố mang tên Bác 5 chiếc huy chương vàng trong 6 nội dung đã thi đấu xong.

Như vậy, TPHCM thống lĩnh nội dung đồng đội tính giờ kể từ năm 2010 đến nay khi họ đoạt cả 8 chiếc huy chương vàng đồng đội tính giờ 80 km. Riêng nội dung 4 km kể từ khi đưa vào thi đấu năm 2012, chỉ có TPHCM độc chiếm mà không có đội nào lấy được.

Nội dung nữ đồng đội tính giờ 3 km, 4 cô gái An Giang Lâm Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Phan Thị Liễu dễ dàng vượt qua Bình Dương, Đồng Tháp để giành chiếc huy chương vàng. Đây là chiếc huy chương vàng thứ 5 mà các cô gái An Giang mang về cho đơn vị của mình.

Vào sáng mai, giải tiếp tục thi đấu nội dung xuất phát đồng hàng nam với lộ trình dự kiến khoảng 150 km tranh hai bộ huy chương cá nhân và đồng đội. Mỗi đơn vị sẽ có 5 tay đua tham dự. Đây là nội dung hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi tất cả các tay đua hàng đầu Việt Nam đều tham dự.

Tin cùng chuyên mục