Xe đạp: Cavendish không được chọn tham gia Tour de France: “Tim tôi tan nát”

Tham vọng phá kỷ lục giành chiến thắng chặng của “tiền bối” Eddy Merckx ở Tour de France của Mark Cavendish lại phải dời lại thêm một lần nữa. “Vua nước rút” một thời của Grand Tour trên đất Pháp đã không được đội đua Dimension Data chọn vào đội hình 8 cua-rơ tham dự Tour de France năm nay. Với Cav, đó là một cảm giác: “Tan nát con tim”.

Cavendish không được chọn tham dự Tour de France 2019
Cavendish không được chọn tham dự Tour de France 2019

Cav hiện đang vất vả vật lộn với tình trạng sự khỏe của mình. Chấn thương, rồi căn bệnh nhiễm vi rút Epstein Barr khiến anh đua rất ít trong mùa giải năm nay. Điều đó đã ảnh hưởng lớn đến phong độ của anh. Lần cuối cùng khi Cavendish bước lên bục nhận giải, đó là khi anh xếp ở vị trí thứ 3 của chặng đua thứ 3 tại giải đua Tour of Turkey (diễn ra hồi tháng 4 năm nay). Còn chiến thắng gần nhất của Cav, đã diễn ra từ… hồi tháng 2 năm ngoái, khi anh thắng chặng 3 của Dubai Tour (giờ đây, cả Dubai Tour lẫn Abu Dhabi Tour đều đã hợp nhất thành UAE Tour).

Với tình trạng như vậy, Dimension Data không thể mạo hiểm tung Cav vào Tour de France 2019, dù anh đang sở hữu thành tích 30 lần thắng chặng ở đây, và chỉ còn cách kỷ lục của “tiền bối” Merckx đúng 4 chặng đua nữa. Với đội hình khó có tham vọng đua tranh Áo vàng, Dimension Data sẽ tập trung vào mục tiêu giành các chiến thắng chặng, do đó, họ cần những cua-rơ thật là sung sức như Edvald Boasson Hagen (Na Uy), Michael Valgren (Đan Mạch), Steve Cummings (Anh quốc) hay Giacomo Nizzolo (Ý, một tay đua nước rút tốc độ đơn thuần như Cav).

Dù ngờ ngợ mình sẽ khó lòng được chọn, nhưng khi Dimension Data công bố danh sách 8 tay đua cuối cùng (họ là đội đua công bố đội hình tham dự Tour de France 2019 muộn nhất), Cav vẫn cảm thấy đau đớn: “Vâng, tôi có thể nói gì đây? Con tim tôi hoàn toàn tan nát vì quyết định này, nghĩa là tôi không thể tham gia Tour de France năm nay. Như những gì tôi đã làm trong suốt sự nghiệp, tôi luôn nhắm mục tiêu đạt được đỉnh cao phong độ ở một thời điểm cụ thể. Chuyện này luôn dẫn đến việc tôi đạt được mục tiêu của mình, hoặc chí ít tiến lại rất gần”.

Nhưng dù có đau đớn đến thế nào, Cav vẫn đối mặt với sự việc theo một cách chuyên nghiệp nhất: “Thật sự là, tôi chuyển đến với đội đua Dimension Data với mục đích tạo ra sự khác biệt. Và cho dù tôi không thể hiện diện ở Tour de France, tôi vẫn sẽ luôn ủng hộ cho các đồng đội của mình với tất cả những gì mà tôi có, cầu chúc cho họ đua được an toàn, thi đấu thật thành công ở Grand Tour trên đất Pháp và hy vọng, những dự án phát triển cộng đồng của đội đua chúng tôi tại châu Phi sẽ thu hút thêm nhiều trẻ em tham gia. Xin cám ơn các bạn vì sự động viên”.

Đây là lần đầu tiên Mark Cavendish vắng bóng ở Tour de France, kể từ lần đầu tiên anh tham gia giải đấu hồi năm 2007. Ở giải đua năm ngoái, Cav không thắng được 1 chặng đua nào, cũng như ở giải đua đầu tiên mà anh góp mặt và các giải năm 2014, 2017. Anh lần lượt thắng 4 chặng hồi năm 2008, 6 chặng hồi năm 2009, 4 chặng hồi năm 2010, 5 chặng hồi năm 2011, 3 chặng hồi năm 2012, 1 chặng hồi năm 2015, và 4 chặng hồi năm 2016

Tin cùng chuyên mục