Xác nhận cuộc đua giành HLV Alonso giữa Bayern và Liverpool

Chủ tịch danh dự của Bayern Munich, Uli Hoeness cho biết CLB xứ Bavaria đang cạnh tranh với Liverpool để giành chữ ký của HLV Xabi Alonso, sau khi cả hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu đều sớm xác nhận chia tay nhà cầm quân hiện tại vào cuối mùa giải này.

Bayern Munich đang cạnh tranh với Liverpool giành chữ ký của HLV Xabi Alonso.
Bayern Munich đang cạnh tranh với Liverpool giành chữ ký của HLV Xabi Alonso.

HLV của Liverpool, Jurgen Klopp tuyên bố ông sẽ rời đội bóng vùng Merseyside vào cuối mùa giải sau gần 9 năm cầm quân. Trong khi HLV Thomas Tuchel của Bayern đồng ý chia tay nhà đương kim vô địch nước Đức khi mùa giải thất vọng này kết thúc. Đích nhắm của cả hai CLB đang hướng về Xabi Alonso, cựu tiền vệ nổi tiếng từng khoác áo cả hai CLB này và hiện đang thành công trên cương vị HLV khi sẵn sàng dẫn dắt Bayer Leverkusen đến chức vô địch Bundesliga lần đầu tiên trong lịch sử - họ đang dẫn trước Bayern 10 điểm khi Bundesliga chỉ còn 8 vòng đấu cuối.

“Các CLB như Liverpool, Real Madrid, Leverkusen và FC Bayern đang nổ lực để sở hữu một nhà cầm quân như Alonso”, Hoeness nói với hãng tin Ran Sport: “Anh ấy đã chứng minh rằng mình có thể trở thành một HLV lớn trong thời gian dài. Hầu như không có cái tên nào được FC Bayern quan tâm hiện đang rảnh rỗi, không có việc làm hoặc đang trong thời gian nghỉ phép. Không dễ để nói với họ rằng FC Bayern là thước đo của mọi thứ”.

Sky ở Đức khẳng định Alonso là ứng cử viên ưa thích của Bayern, và họ được cho là đã nhận được tín hiệu tích cực từ anh trong các cuộc đàm phán ban đầu. Tuy nhiên, bất kỳ đội bóng nào muốn có nhà cầm quân người Tây Ban Nha đều phải trả từ 12,8 triệu đến 21,3 triệu bảng (15 triệu đến 25 triệu euro) phí giải phóng hợp đồng. Alonso được biết có điều khoản giải phóng hợp đồng cố định 12,8 triệu bảng, nhưng chỉ có hiệu lực vào mùa hè năm 2025.

Alonso còn hợp đồng với Leverkusen cho đến năm 2026, và đã từ chối trả lời các câu hỏi về tương lai của mình. Nhưng sự quan tâm lớn dành cho anh là khó tránh khỏi sau thành công cùng Leverkusen - đội vẫn đang bất bại trên mọi đấu trường mùa này, chỉ không thắng 5 trong số 38 trận. Leverkusen vẫn đang tranh “cú ăn ba” lịch sử mùa này sau khi đã lọt vào tứ kết Europa League và bán kết Cúp quốc gia Đức.

Tin cùng chuyên mục