Xác định 11 đội vượt qua vòng loại Asian Cup 2023

Vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 đã khép lại và xác định 11 đội tham dự VCK cùng 13 được vào thẳng trước đó. Ba đại diện của Đông Nam Á tiếp bước Việt Nam góp mặt ở VCK là Thái Lan, Indonesia và Malaysia. 

Thái Lan giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng
Thái Lan giành vé đi tiếp với vị trí nhì bảng

Tham dự vòng loại thứ ba Asian Cup 2023 có 28 đội được chia vào 6 bảng đá vòng tròn một lượt. 6 đội đầu bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành vé đi tiếp. Kết thúc vòng loại, cả 4 đội của khu vực Đông Nam Á là Thái Lan, Indonesia, Malaysia và Philippines đều đứng nhì bảng.

Tiếc cho các cầu thủ Philippines khi họ thua 0-4 trước Palestine vào đêm qua. Kết quả trên đã làm cho trận đấu muộn nhất giữa Uzbekistan và Thái Lan ở bảng C chỉ còn tính thủ tục khi cả hai chắc chắn đi tiếp. 

Kết thúc vòng loại thứ ba, danh sách 11 đội đi tiếp gồm các đội đầu bảng Tajikistan, Jordan, Palestine, Uzbekistan, Ấn Độ, Bahrain, cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất là Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Kyrgyzstan và Hồng Kông (TQ).

Xác định 11 đội vượt qua vòng loại Asian Cup 2023 ảnh 1 Indonesia kịp góp mặt ở ngày hội bóng đá châu Á 2023

Trước đó, 13 đội giành vé trực tiếp gồm Nhật Bản, Syria, Qatar, Hàn Quốc, Australia, Iran, Saudi Arabia, UAE, Trung Quốc, Iraq, Oman, Việt Nam và Lebanon. Thầy trò ông Park Hang-seo không phải đá vòng loại châu Á, do vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022.

 Asian Cup 2023 sẽ được diễn ra tại Nhật Bản từ 16-6 đến 16-7-2023. Đương kim vô địch đang là đội Qatar sau khi đánh bại Nhật Bản 3-1 ở chung kết năm 2019.

Tin cùng chuyên mục