Wolves liệu có thể ngăn cản Haaland?

Wolves đang là đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu, nên việc Man.City có thể thắng vào thứ bảy tại Molineux và vươn lên ngôi đầu được hay không chắc chắn sẽ phụ thuộc nhiều vào năng lực ghi bàn của Erling Haaland.

Ngăn cản Erling Haaland ghi bàn là thử thách với mọi đội bóng. Ảnh: Getty Images
Ngăn cản Erling Haaland ghi bàn là thử thách với mọi đội bóng. Ảnh: Getty Images

Tân binh 22 tuổi người Na Uy vẫn đang trình diễn phong độ ghi bàn tuyệt đỉnh trong màu áo Man.City. Pha ghi bàn ngoạn mục ấn định chiến thắng 2-1 trước Borussia Dortmund ở Champions League vào giữa tuần đã là trận thứ 6 liên tiếp anh ghi bàn trên mọi đấu trường, và là pha lập công thứ 13 sau 8 trận trong màu áo mới. Haaland cũng vừa nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 8 của Premier League - vượt qua bộ đôi Gabriel Jesus và Martin Odegaard của Arsenal cũng như tiền đạo Aleksandar Mitrovic của Fulham.

Trong tháng đầu tiên ở giải đấu mới, cựu tiền đạo của Dortmund đã ghi tổng cộng 9 bàn - ghi 2 bàn trong trận ra mắt vào lưới West Ham, một bàn trước Newcastle và lập hat-trick liên tiếp vào lưới Crystal Palace và Nottingham Forest. Theo thống kê của Opta, chỉ có cựu tiền đạo Liverpool, Luis Suarez là ghi được nhiều bàn thắng hơn trong một tháng ở Premier League, với 10 bàn vào tháng 12-2013. “Tôi rất vui khi lần đầu tiên giành được giải thưởng này”, Haaland nói. “Đó là một khởi đầu đáng kinh ngạc của đội và tôi biết ơn tất cả những người đã bình chọn. Tôi rất vui vì đã thể hiện vai trò của mình bằng cách ghi bàn. Hy vọng rằng tôi có thể tiếp tục giúp đỡ đội bóng”.

Phong độ chói sáng của tân binh này là lý do giúp Man.City vẫn còn bất bại - bên cạnh 2 chiến thắng ở Champions League, Man.City đã có 4 chiến thắng và chưa thua trong 6 trận ở Premier League, giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola đang xếp nhì bảng với 14 điểm, chỉ kém 1 điểm so với ngôi đầu của Arsenal.

Wolves liệu có thể ngăn cản Haaland? ảnh 1 Kevin De Bruyne ghi 4 bàn giúp Man.City thắng 5-1 tại Wolves hồi tháng 5. Ảnh: Getty Images

Wolves khởi đầu mùa giải này không tốt, họ chỉ mới thắng 1 trận (hòa 3 thua 2) và đang xếp thứ 14 trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nơi đội bóng của HLV Bruno Lage chính là năng lực phòng ngự, 4 bàn thua sau 6 trận là hiệu suất tốt nhất giải, trong đó bầy Sói có 3 lần giữ sạch lưới.

Mặc dù vậy, Man.City là đối thủ khó khăn nhất mà Wolves đối đầu ở mùa giải này, nên diễn biến có thể sẽ rất khác so với các trận trước đó. Bầy Sói đã thua đối thủ này ở 10 trong 16 đối đầu tại Premier League, bao gồm thua 4 lần gần nhất. Và hàng phòng ngự của Wolves không chỉ phải lưu ý về Haaland, bởi ở lần chào đón Man.City đến Molineux gần nhất hồi tháng 5, chứng kiến Kevin De Bruyne lần đầu tiên trong sự nghiệp ghi 4 bàn trong một trận đấu, giúp Man.City ra về với chiến thắng 5-1.

Man.City đang có cơ hội vươn lên ngôi đầu nếu giành chiến thắng, tuy nhiên, HLV Pep Guardiola có lẽ cần phải xem lại công tác phòng ngự. Trận hòa 1-1 tại Ason Villa ở lần ra sân gần nhất tại Premier League là lần thứ 2 họ đánh mất lợi thế dẫn bàn trong 3 trận gần nhất - còn nhiều hơn trong 31 trận trước đó khi họ là người mở tỷ số (thắng 30 hòa 1).

Tin cùng chuyên mục