Vòng loại Euro 2024, Bảng A: McTominay lại lập cú đúp, Scotland đánh bại Tây Ban Nha 2-0

Tiền vệ đang khoác áo Man.United, Scott McTominay tiếp tục phong độ rực sáng khi ghi cú đúp bàn thắng trong trận thứ 2 liên tiếp giúp Scotland giành chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ trước Tây Ban Nha ở lượt trận thứ 2 bảng A vòng loại Euro 2024. Đây là chiến thắng đầu tiên của Scotland trước La Roja sau gần 4 thập niên.
Scott McTominay ghi cú đúp giúp Scotland giành chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ trước Tây Ban Nha.
Scott McTominay ghi cú đúp giúp Scotland giành chiến thắng 2-0 đầy bất ngờ trước Tây Ban Nha.

Tân HLV tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente đã bất ngờ thực hiện đến 8 sự thay đổi so với đội hình xuất phát đã đánh bại Na Uy 3-0 ở Malaga vào cuối tuần, đây cũng là lý do khiến đội khách khá vất vả để duy trì động lực, đặc biệt khi những sai sót khiến họ sớm phải trả giá. Ngay từ phút thứ 7, McTominay đã mở tỷ số với một cú sút trong vòng cấm sau khi hậu vệ phải của đội khách Pedro Porro trượt chân và để mất bóng. Cầu thủ của Man.United sau đó ấn định chiến thắng bằng cú vô lê ở phút 51 sau khi các hậu vệ Tây Ban Nha không phá được quả tạt trước khung thành.

Trước đó, McTominay không đá chính trong chiến thắng 3-0 của Scotland trước Đảo Síp vào thứ bảy, nhưng anh là người hùng khi vào sân từ băng ghế dự bị để ghi 2 bàn thắng muộn. Và với cú đúp mới nhất, ngôi sao 26 tuổi đã giúp đội nhà đánh bại La Roja lần đầu tiên kể từ chiến thắng 3-1 ở vòng loại World Cup năm 1984. Kết quả này cũng kéo dài chuỗi trận bất bại của Scotland ở vòng loại Euro lên 7 trận, và giúp họ sớm dẫn đầu bảng A với 6 điểm sau 2 lượt trận, nhiều hơn Tây Ban Nha 3 điểm.

“Chúng tôi đã làm rất, rất tốt”, McTominay chia sẽ với Viaplay sau trận. “Chúng tôi biết họ sẽ có nhiều bóng, và HLV nói rằng chúng tôi cần chắt chiu khi có cơ hội. Chúng tôi đã cố gắng kéo giảm nhịp điệu chơi bóng của họ, thật khó khăn nhưng đôi khi đó là cách nó phải diễn ra. Khi bạn chiến thắng, bạn phải làm những việc như vậy. HLV nói rằng đây là cơ hội để chúng tôi tạo ra những di sản với tư cách là cầu thủ Scotland, và đây là một đêm mà sau 20, 30 năm mà mọi người vẫn ghi nhớ”.

Tây Ban Nha đã chịu thất bại đầu tiên ở vòng loại Euro sau 20 trận đấu kể từ năm 2014.

Tây Ban Nha đã chịu thất bại đầu tiên ở vòng loại Euro sau 20 trận đấu kể từ năm 2014.

Phía ngược lại, Tây Ban Nha đã chịu thất bại đầu tiên ở vòng loại Euro sau 20 trận đấu kể từ năm 2014, khi họ thua Slovakia 1-2 trước giải đấu năm 2016. Trước thất bại này, La Roja đã thắng 34 trong số 38 trận vòng loại châu Âu gần nhất, với 3 trận hòa. “Đó là một thất bại đau đớn”, HLV De la Fuente nói với Teledeporte. “Phân tích trận đấu, tôi nghĩ ngay từ đầu chúng tôi đã làm mọi thứ đủ tốt để thay đổi kết quả. Tôi sẽ giữ những mặt tích cực đó, nhưng vẫn còn nhiều điều cần cải thiện. Tôi hài lòng với thái độ của các chàng trai. Ở trình độ cao này, bất kỳ sai lầm nào cũng phải trả giá. Nhưng bạn không nên đổ lỗi cho các cầu thủ. Đó là kinh nghiệm rằng bất kỳ sự cố nhỏ nào cũng có thể làm nghiêng cán cân trận đấu”.

Tiền đạo Joselu, người vào sân và ghi 2 bàn thắng muộn trước Na Uy, nằm trong số những người giành được suất đá chính vào thứ ba, và có một trong những cơ hội tốt nhất của Tây Ban Nha khi đánh đầu dội xà ngang trong hiệp một. Anh đánh giá: “Đó là một trận đấu rất phức tạp do đặc điểm từ đối thủ của chúng tôi. Chúng tôi đã tạo ra cơ hội nhưng 2 chi tiết nhỏ đã khiến chúng tôi phải trả giá”. Tiền vệ người Mikel Merino nói thêm: “Đó là một đêm khó khăn. Chúng tôi không thể tận dụng cơ hội của mình và đã nhận bàn thua sớm ở mỗi hiệp đấu”.

Ở kết quả còn lại, Na Uy không có Erling Haaland tiếp tục gây thất vọng khi chỉ tìm được kết quả hòa 1-1 trên sân Georgia. Chỉ giành 1 điểm sau 2 trận, Na Uy hiện đang xếp thứ 3. Ở lượt trận tiếp theo vào tháng 6, tiền đạo Haaland hy vọng sẽ trở lại để cùng đội tuyển của mình chào đón Scotland.

Tin cùng chuyên mục