Vòng 4 - LS V.League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm kịch tính trước Hà Nội

Tối 12-6, tại Sân vận động Hà Tĩnh, nhờ bàn thắng đẹp mắt của tiền đạo Tuấn Hải ở phút 86 giúp chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 1 - 1 trước đương kim vô địch Hà Nội, trong trận đấu thuộc vòng 4 - LS V.League 1 - 2020.
Tiền vệ Quang Hải (phải, Hà Nội) tung cú sút trước hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: MINH HOÀNG
Tiền vệ Quang Hải (phải, Hà Nội) tung cú sút trước hậu vệ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ảnh: MINH HOÀNG

Với kết quả này, CLB Hà Nội (từ vị trí thứ tư ở vòng 3) tạm rơi xuống vị trí thứ năm khi được 7 điểm. Trong khi đó, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (4 điểm) từ vị trí thứ 10, vươn lên vị trí thứ 9.

CLB Hà Nội với những Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết, Rimario, Omar trong đội hình đã khẳng định sức mạnh khi thi đấu lấn lướt trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, các cơ hội của đội khách tạo ra không thật sự rõ nét trước hàng phòng ngự chơi quyết liệt của đội chủ nhà.

Để đối phó với sức mạnh trên hàng công của Hà Nội, HLV Phạm Minh Đức bên phía đội chủ nhà đã chủ động cho các học trò chơi phòng ngự - phản công.

Đến phút 20 của hiệp 1, Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải phải cho trận đấu tạm dừng do một số khán giả tràn xuống đường pitse. Khoảng 22 phút sau, trật tự mới được lập lại và trận đấu mới được tiếp tục.

Vòng 4 - LS V.League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm kịch tính trước Hà Nội ảnh 1 Sân Hà Tĩnh kín khán giả trong chiều 12-6
Vòng 4 - LS V.League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm kịch tính trước Hà Nội ảnh 2 Một số khán giả đã tràn xuống đường pitse. Ảnh: MINH HOÀNG
Vòng 4 - LS V.League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm kịch tính trước Hà Nội ảnh 3 Ban tổ chức phải cho trận đấu tạm dừng khoảng 22 phút. Ảnh: MINH HOÀNG
Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, các cầu thủ đội khách liên tục gia tăng sức ép nhưng không tài nào xuyên thủng hàng phòng ngự chặt chẽ của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội chủ nhà cũng có vài pha phản công nguy hiểm song đều bị hóa giải trước cầu môn Văn Công.
Vòng 4 - LS V.League 2020: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm kịch tính trước Hà Nội ảnh 4 Bruno Henrique (số 9, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) trong pha tranh bóng bổng với Đức Huy của Hà Nội. Ảnh: MINH HOÀNG
Bước sang hiệp 2, Hà Nội vẫn chiếm ưu thế và liên tục gây sức ép lên phần sân đội chủ nhà.

Phút 51, Quang Hải tung cú sút vô lê đưa bóng đi bật đất vào góc xa nhưng thủ môn Quang Tuấn xuất sắc cản phá.

Đến phút 60, từ pha phản công nhanh, Văn Vĩ phá bẫy việt vị đội khách nhưng dứt điểm vội vã đưa bóng trúng người thủ môn Văn Công trong thế đối mặt.

Đúng vào phút 67, các học trò của HLV Chu Đình Nghiêm cũng biến ưu thế của mình bằng bàn thắng mở tỷ số 1 - 0. Sau pha phá bóng không dứt khoát của hàng phòng ngự đội chủ nhà, Quả bóng Vàng Việt Nam 2019 Đỗ Hùng Dũng tung cú sút hiểm hóc đưa bóng đi chìm vào góc xa hạ thủ môn Quang Tuấn.

Sau bàn thua, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vùng lên tấn công mạnh mẽ. HLV Minh Đức liền đưa Văn Tám và Tấn Tài vào sân để tăng cường hàng tấn công.

Phút 70, Văn Tám vừa vào sân (thay Bruno Henrique) đã lao người đánh đầu, rất tiếc bóng lại đi vọt xà trong gang tấc.

Bước sang phút 86, mọi nỗ lực của đội chủ nhà cũng được đền đáp bằng bàn quân bình tỷ số 1 - 1. Từ pha đá phạt góc bên góc trái, Tuấn Hải lướt xuống đánh đầu đưa bóng láy vào góc xa hạ thủ môn Văn Công, giành lại 1 điểm quý giá cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Đội hình hai đội:

* Hồng Lĩnh Hà Tĩnh: Dương Quang Tuấn, Vũ Hữu Quý (Tấn Tài, 78'), Phạm Hoàng Lâm (Văn Nam, 40'), Janclesio Almeida Santos, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Trung Học, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Vĩ, Phạm Tuấn Hải, Bruno Henrique (Văn Tám, 70'), Mansaray Victor Nabay.

* CLB Hà Nội:  Nguyễn Văn Công, Trần Văn Kiên, Đậu Văn Toàn, Nguyễn Thành Chung, Nguyễn Văn Dũng, Phạm Đức Huy, Đỗ Hùng Dũng, Rimario Allando Gordon, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Quyết, Pape Omar Faye.


* Tại vòng 5 (ngày 18-6), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ tiếp SHB Đà Nẵng; CLB Hà Nội gặp đội khách Sông Lam Nghệ An.

Tin cùng chuyên mục