Vòng 26 V-League 2022: Tâm điểm cuộc đua trụ hạng giữa Hà Tĩnh và Sài Gòn FC

Cuộc đua của top đầu đã ngã ngũ với chức vô địch thuộc về Hà Nội FC, ngôi Á quân thuộc về Hải Phòng còn đội giành hạng ba là Bình Định. Chính vì thế, vòng 26 V-League 2022 chỉ còn là cuộc đua trụ hạng giữa Hà Tĩnh và Sài Gòn FC. 

Hà Tĩnh chiếm ưu thế hơn khi còn quyền tự quyết ở lượt cuối
Hà Tĩnh chiếm ưu thế hơn khi còn quyền tự quyết ở lượt cuối

So với Sài Gòn FC, Hà Tĩnh hơn đối thủ 2 điểm nhưng lại thua về chỉ số đối đầu. Chính vì thế khi đón tiếp Thanh Hóa trên sân nhà ở vòng 26, Hà Tĩnh buộc phải dồn toàn lực quyết tâm chiến thắng để tự định đoạt số phận của mình. Đó là lý do mà HLV Nguyễn Thành Công đã cho những trụ cột của mình nghỉ ngơi ở vòng 25 khi làm khách trước Hà Nội. Đội bóng núi Hồng đặt mục tiêu phải thắng Thanh Hóa để có thể chắc chắn ở lại V-League mùa giải sau. Bởi nếu như Sài Gòn thắng Bình Dương và Hà Tĩnh không thắng Thanh Hóa thì chắc chắn, tấm vé xuống hạng Nhất sẽ thuộc về đội bóng núi Hồng.

Vòng 26 V-League 2022: Tâm điểm cuộc đua trụ hạng giữa Hà Tĩnh và Sài Gòn FC ảnh 1 Hy vọng gượng dậy của cầu thủ CLB Sài Gòn rất thấp
Tất nhiên, cục diện hiện tại, cơ hội trụ hạng của Hà Tĩnh được xem là sáng cửa hơn rất nhiều so với Sài Gòn. Nói vậy là bởi đối thủ của Hà Tĩnh ở vòng 26 là Thanh Hóa đã hoàn thành mục tiêu ở mùa giải này. Đội bóng xứ Thanh không còn mục tiêu phấn đấu ở V-League 2022. Hơn nữa, mục tiêu quan trọng nhất của họ lúc này là trận bán kết Cúp QG với với Bình Định ngày 23-11 tới đây. Nếu giành chiến thắng trước đội bóng xứ Nẫu, Thanh Hóa sẽ đứng trước cơ hội lên ngôi vô địch ở đấu trường này.

Vì lý do này, Thanh Hóa buộc phải có lực lượng tốt nhất để chuẩn bị cho trận đấu với “PGS Việt Nam”. Chính vì thế không bất ngờ nếu như đội bóng xứ Thanh chỉ tung ra đội hình dự bị khi đấu Hà Tĩnh ở vòng cuối V-League 2022. Xét cả về mục tiêu và động lực, đoàn quân của HLV Nguyễn Thành Công có cơ hội rất lớn để giành chiến thắng trước đối thủ.

Trước khi tiếp đón Bình Dương ở vòng 24, đội bóng Sài thành lại rơi vào tình cảnh thiệt đơn thiệt  kép. Nhà tài trợ âm thầm rút lui, GĐKT Lê Huỳnh Đức rời đội. Những bất ổn liên tục xảy ra trong thời gian vừa qua khiến các học trò của HLV Phùng Thanh Phương bị dao động mạnh. Một ngày sau khi trở về từ trận thua trước Nam Định, Sài Gòn FC đã ra sân tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng của mùa giải.

Vòng 26 V-League 2022: Tâm điểm cuộc đua trụ hạng giữa Hà Tĩnh và Sài Gòn FC ảnh 2 Tương lai của thầy trò HLV Phùng Thanh Phương ở CLB Sài Gòn là rất khó khăn
Trên lý thuyết, họ sẽ trụ hạng nếu như thắng Bình Dương đồng thời Hà Tĩnh không thắng Thanh Hóa. Hơn nữa, ở trận đấu tới đây, đội bóng đất thủ nhiều khả năng sẽ giữ đội hình chính để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với Kawasaki Frontale. Tuy nhiên trước bối cảnh như vậy, việc đánh bại Bình Dương là điều vô cùng khó khăn với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương. Trong bối cảnh tiền đạo kỳ cựu Đỗ Merlo vẫn đang bị chấn thương, tiền vệ đội trưởng Văn Triền do án treo giò 3 thẻ vàng cơ hội để thắng đội khách lúc này với Sài Gòn FC là vô cùng nhỏ nhoi.

Hà Tĩnh và Sài Gòn, ai biết tận dụng lợi thế sẽ nắm chắc được phần thắng trong tay để ở lại V-League mùa giải sau. Các trận đấu cuối cùng của V-League 2022 sẽ diễn ra đồng thời vào lúc 17h ngày 19-11.

Tin cùng chuyên mục