Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Vừa thăng hạng, đội nam Đà Nẵng đã dự cúp Hùng Vương

Bảng đấu tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh đã chứng kiến các bất ngờ đáng kể, trong đó có tên đội nam Đà Nẵng và nữ Than Quảng Ninh.
Thua trân cuối nhưng đội nam Đà Nẵng vẫn có suất dự cúp Hùng Vương 2023. Ảnh: MINH CHIẾN
Thua trân cuối nhưng đội nam Đà Nẵng vẫn có suất dự cúp Hùng Vương 2023. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 5-3 là ngày thi đấu cuối vòng bảng của bảng A tổ chức tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. Ở ngày tranh tài này, hai trận đấu sớm là Than Quảng Ninh gặp chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh và nam Sanest Khánh Hòa gặp Đà Nẵng có tính chất quyết định thứ hạng với các đội trong việc giành suất dự cúp Hùng Vương 2023 thi đấu tại Phú Thọ sau vòng 1 này.

Rõ ràng, nữ Kinh Bắc Bắc Ninh có quyền tự quyết cho cơ hội của mình để có thể hướng tới kết quả tốt trước Than Quảng Ninh nhằm tìm một tấm vé đi cúp Hùng Vương 2023. Tuy nhiên, thêm một lần nữa, thầy trò của HLV Phạm Văn Long lại không tạo được một sự mạnh mẽ trên sân. Đội hình của chủ nhà Kinh Bắc Bắc Ninh không có nhiều thay đổi và tất cả vẫn chờ vào điểm sáng là tay đập Nhật Bản Aimi Tsuzuki thế nhưng một mình cô là chưa đủ gánh cả đội hình.

Bên kia mành lưới, đang trong đà thăng hoa, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các học trò tiếp tục chơi chắc chắn để có chiến thắng thuyết phục trước Kinh Bắc Bắc Ninh. Ở trận này, đội Than Quảng Ninh không cần tới 5 ván đấu mà chỉ sau 3 ván đã thắng dễ chủ nhà bằng kết quả 3-0 với tỉ số lần lượt là 25/19, 25/19, 25/20. Chiến thắng đồng nghĩa Than Quảng Ninh giành tấm vé thứ 2 của bảng này dự cúp Hùng Vương 2023. Đội có vé trước đó là nữ Ninh Bình.

Về nam, Đà Nẵng của HLV trưởng Lê Nho Thạnh đang là một phần thú vị của vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia năm nay. Vừa thăng hạng lên sân chơi có tính chuyên môn cao nhất, nam Đà Nẵng đã lọt vào 2 vị trí dẫn đầu bảng A để được suất dự cúp Hùng Vương 2023. Họ cùng Sanest Khánh Hòa đã vượt qua những đội bóng như nam Hà Nội, Hà Tĩnh, TPHCM để đi Phú Thọ sau vòng 1 này.

Trong trận cuối của vòng bảng, cầu thủ Đà Nẵng đã chơi hết khả năng trước vật cản quá lớn là S.Khánh Hòa. Sau hai ván đầu, Đà Nẵng để thua tâm phục bằng tỉ số ván 19/25, 20/25. Trong ván thứ 3, tưởng chừng đội bóng này quật khởi giành được chiến thắng nhằm tạo một chút gay cấn giằng co.

Từ Thanh Thuận (9) và các đồng đội Sanest Khánh Hòa không thua trận nào tại vòng 1 năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Từ Thanh Thuận (9) và các đồng đội Sanest Khánh Hòa không thua trận nào tại vòng 1 năm nay. Ảnh: MINH CHIẾN

Tuy nhiên, cầu thủ của HLV Lê Nho Thạnh đã có thời điểm có 5 cơ hội để kết thúc trận đấu làm người chiến thắng thế nhưng tất cả đều thất bại và các tay đập S.Khánh Hòa lên tinh thần chơi sung sức trở lại. Ván 3 khép lại bằng kết quả 28/26 nghiêng về S.Khánh Hòa. Chung cuộc, S.Khánh Hòa thắng 3-0 và cùng Đà Nẵng xếp nhất, nhì, qua đó có suất dự cúp Hùng Vương 2023.

Tin cùng chuyên mục