Vòng 1 giải bóng chuyền quốc gia 2023: Bộ tư lệnh Thông tin thua trận đầu tiên tại giải

Các cô gái mặc áo lính bóng chuyền nữ Bộ tư lệnh Thông tin đã không có được chiến thắng ở lượt trận tiếp theo và chấp nhận để thua trước chủ nhà Hóa chất Đức Giang.
Nguyễn Thị Phương (17) và Đoàn Thị Lâm Oanh (19) chưa thể giúp Bộ tư lệnh Thông tin giành chiến thắng ở tối thi đấu 13-3. Ảnh: T.THẢO
Nguyễn Thị Phương (17) và Đoàn Thị Lâm Oanh (19) chưa thể giúp Bộ tư lệnh Thông tin giành chiến thắng ở tối thi đấu 13-3. Ảnh: T.THẢO

Vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 ở bảng B tranh tài tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) tối 13-3 chỉ chứng kiến một trận duy nhất là cuộc đọ sức giữa nữ chủ nhà Hóa chất Đức Giang với nữ Bộ tư lệnh Thông tin.

Cả hai đội đều có những chiến thắng đầu tay tại lượt trận đầu tiên vì thế trong lượt trận thứ hai này, họ đều quyết tâm giành thêm điểm nhằm củng cố vị trí trong bảng. Vì thế, HLV người Thái Lan Vannachote (Hóa chất Đức Giang) đưa ra đội hình mạnh nhất với các cầu thủ như Tú Linh, Bích Thủy, Nguyễn Thị Xuân, Lý Thị Luyến, Thanh Liên cùng ngoại binh Thái Lan thi đấu vị trí chuyền hai là Tichaya Boonlet.

Bên kia mành lưới, HLV Phạm Minh Dũng không có cầu thủ ngoại trong đội hình. Thế nhưng, các mũi đánh như Phạm Thị Nguyệt Anh, Trần Việt Hương, Hoàng Thị Kiều Trinh, Phạm Thị Hiền, Nguyễn Thị Phương đều là cầu thủ có chuyên môn và chiều cao tốt. Đồng thời, họ được sự hỗ trợ từ cầu thủ chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh nên rất tự tin khi xuất trận.

Thế trận trên sân lại không nghiêng về nữ Bộ tư lệnh Thông tin. Trận đấu chỉ diễn ra trong ba ván và ở cả ba ván này, cầu thủ Bộ tư lệnh Thông tin đều là người phải bám đuổi điểm số trước các tay đập chủ nhà Hóa chất Đức Giang. Liên tục bị đối thủ dẫn điểm sâu trong các ván đấu rồi nỗ lực bám đuổi trở lại để thu hẹp khoảng cách, thế nhưng các tay đập của Bộ tư lệnh Thông tin chưa thể vượt lên giành chiến thắng trong một ván nào của toàn trận.

Kết thúc trận đấu, nữ Bộ tư lệnh Thông tin thua 0-3 (24/26, 21/25, 14/25). Trận thua chưa phải đã khép lại cơ hội lọt vào nhóm dẫn đầu của đội bóng này tuy thế, chắc chắn ban huấn luyện nữ Bộ tư lệnh Thông tin sẽ phải điều chỉnh nhiều để hoàn thiện hơn về chuyên môn. Với đội chủ nhà Hóa chất Đức Giang, chiến thắng thứ hai tại bảng đấu giúp họ có nhiều triển vọng sẽ sớm giành tấm vé dự cúp Hùng Vương 2023 tuy vậy phía trước vẫn còn các trận quan trọng cho thầy trò HLV Vannachote.

Tin cùng chuyên mục