Việt Nam sẽ tổ chức giải vô địch việt dã băng đồng châu Á vào năm 2025

Các VĐV điền kinh Việt Nam được thử sức tại giải vô địch việt dã băng đồng châu Á 2024 để tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi thi đấu trên sân nhà năm sau.

Các VĐV điền kinh Việt Nam dự giải vô địch việt dã băng đồng châu Á 2024. Ảnh: NGUYỄN MẠNH
Các VĐV điền kinh Việt Nam dự giải vô địch việt dã băng đồng châu Á 2024. Ảnh: NGUYỄN MẠNH

Đội tuyển điền kinh Việt Nam đã cử các tuyển thủ Lê Văn Thao, Bùi Thị Thu Hà, Lương Xuân Sơn, Nguyễn Hoàng Thịnh, Đinh Thị Thu Hương, Hoàng Thị Ngọc Anh tham dự giải vô địch việt dã băng đồng châu Á 2024 tại Hongkong (Trung Quốc). Các chân chạy của Việt Nam thi đấu trong ngày 21-10 theo giờ địa phương.

“Đây là lần đầu châu Á tổ chức giải trên. VĐV Việt Nam lần đầu tham dự để tích lũy thêm kinh nghiệm, do vậy dù không đạt được thành tích huy chương nhưng chúng ta vẫn có được nhiều học hỏi. Năm 2025, Việt Nam nhận đăng cai giải đấu này và dự kiến địa điểm tổ chức ở Điện Biên”, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết. Như vậy đây sẽ là lần đầu sau nhiều năm, Việt Nam là điểm thi đấu 1 giải điền kinh thuộc hệ thống của châu Á.

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Liên đoàn điền kinh châu Á lên ý tưởng và thực hiện giải vô địch việt dã băng đồng để tạo thêm sự tranh tài cho các VĐV, giúp ích nhiều trong thi đấu chuyên môn.

Trong lần đầu giải vô địch việt dã băng đồng châu Á 2024 tổ chức, điền kinh châu Á ghi nhận nhiều đội cử lực lượng góp mặt như Ấn Độ, Trung Quốc, Malaysia, Lào, Đài Bắc Trung Hoa, Nepal, Singapore, Philippines, Hongkong (Trung Quốc)...

Với đội hình trên, ban huấn luyện đã để Lê Văn Thao tranh tài 10km hệ vô địch, Bùi Thị Thu Hà thi đấu 10km hệ vô địch còn Lương Xuân Sơn, Nguyễn Hoàng Thịnh thi đấu 8km nhóm tuổi trẻ nam U20; Đinh Thị Hương và Hoàng Thị Ngọc Anh tranh tài 6km nhóm tuổi trẻ nữ U20.

Tin cùng chuyên mục