Vì sao Huỳnh Thị Mỹ Tiên về nhất nhưng không được tính thành tích huy chương vô địch quốc gia?

Nữ tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên là người chạy nhanh nhất nội dung 100m rào nữ ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 nhưng kết quả của cô được xem là kiểm tra chuyên môn.
Mỹ Tiên đã có kết quả kiểm tra tốt ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Ảnh: MINH MINH
Mỹ Tiên đã có kết quả kiểm tra tốt ở giải điền kinh vô địch quốc gia 2023. Ảnh: MINH MINH

Quy định chuyên môn của giải điền kinh vô địch quốc gia 2023 đã ban hành tới các đơn vị tham dự năm nay. Theo đó, quy định ghi rõ đối tượng tham dự là “VĐV phải là công dân Việt Nam, đang chịu sự quản lý của các cơ quan thể thao các tỉnh, thành, ngành, trong năm 2023 không thi cho một đơn vị nào khác (chỉ tính các giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia, đã công bố trên lịch thi đấu năm 2023 của Cục TDTT); Trường hợp VĐV chuyển nhượng từ đơn vị này sang đơn vị khác thì phải hoàn tất hồ sơ theo quy định và phải đủ thời gian 24 tháng (tính từ ngày chuyển nhượng) thì mới được thi cho đơn vị mới. Các VĐV chuyển nhượng chưa đủ 24 tháng sẽ không được thi đấu chính thức tranh huy chương, nhưng vẫn được thi đấu kiểm tra để công nhận thành tích, đẳng cấp và kỷ lục; VĐV đa quốc tịch (có quyền công dân của hai hay nhiều quốc gia), muốn về thi đấu cho một đơn vị nào đó thì vận động viên đó cần có tối thiểu 90 ngày liên tục ở Việt Nam gần nhất tính đến ngày tổ chức giải...”. Quy định cũng ghi rõ: VĐV trước đây đã thi cho một đơn vị, nay vì bất kỳ lý do gì mà chuyển sang thi cho một đơn vị khác, thì đều được coi là chuyển nhượng.

Đầu năm 2023, Huỳnh Thị Mỹ Tiên kết thúc hợp đồng với thể thao Vĩnh Long và chuyển tới đơn vị mới là Đồng Nai. Chính vì vậy, theo điều lệ quy định trên, cô chưa đủ 24 tháng trong chuyển nhượng nên việc thi đấu chỉ được tính là kết quả kiểm tra chuyên môn tại giải vô địch quốc gia.

Lý giải điều này, phụ trách bộ môn điền kinh (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư kí Liên đoàn điền kinh Việt Nam – ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết “Liên đoàn điền kinh Việt Nam đã có quy định trên và áp dụng từ nhiều năm trước. Việc giới hạn trong 2 năm sau khi chuyển nhượng thì VĐV mới được thi đấu chính thức không ngoài việc tránh việc chảy máu chất xám ở thi đấu điền kinh. Nghĩa là, tránh việc đơn vị nào có kinh phí tốt chuyển nhượng các VĐV về mình mà không đào tạo cũng như các đơn vị không mạnh về tài chính vẫn giữ được người...”.

Huỳnh Thị Mỹ Tiên dự chung kết 100m rào nữ tại giải điền kinh vô địch quốc gia trong chiều 24-10 về nhất với thành tích 13”40. Kết quả trên của cô đã tiệm cận gần với kỉ lục quốc gia của cựu tuyển thủ Vũ Bích Hường từng lập năm 1999 là 13”36. Do đây chỉ là thi đấu kiểm tra nên Mỹ Tiên không được trao huy chương. Kết quả huy chương vô địch lần này được tính cho VĐV Bùi Thị Nguyên (Quân đội) với 13”75, HCB là Nguyễn Thị Linh (Hà Nội, 13”96) còn HCĐ là Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Tiền Giang, 14”35).

Tại SEA Games 32, Huỳnh Thị Mỹ Tiên đã giành HCV 100m rào nữ cho Việt Nam với kết quả 13"50.

Tin cùng chuyên mục