Tiền đạo Eduardo Vargas đã giành danh hiệu Vua phá lưới, với 6 bàn thắng, khi đội tuyển Chile bảo vệ thành công ngôi vô địch tại Copa America Centenario được tổ chức ở Mỹ trong mùa hè này. Anh cũng chính là chân sút xuất sắc nhất, với 4 bàn thắng, khi La Roja tạo nên một cú sốc tại Copa America 2015 dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Sampaoli.
Eduardo Vargas rất muốn chuyển đến Sevilla để đoàn tụ với người thầy cũ Jorge Sampaoli
Muốn tái hợp với HLV Sampaoli
Điều đó chỉ càng cho thấy rõ thêm sự tương phản về phong độ của Vargas ở cấp CLB, khi anh chỉ ghi được có 2 bàn thắng trong 26 trận đấu cho Hoffenheim ở mùa giải đầu tiên của mình tại Bundesliga. Hoffenheim chiêu mộ Vargas vào tháng 8-2015 từ Napoli với bản hợp đồng 4 năm, khiến anh trở thành cầu thủ Nam Mỹ đầu tiên đã chơi cho 4 giải VĐQG hàng đầu ở châu Âu. Tuy nhiên, Vargas đã thừa nhận anh muốn ra đi và nói với một đài phát thanh của Chile rằng anh đã nhận được một lời đề nghị khác chứ không phải từ Sevilla.
Anh bày tỏ: “Về Sevilla, tôi được cho biết là không có gì. Có một lời đề nghị khác, nhưng bây giờ tôi phải tiếp tục với Hoffenheim và bắt đầu chuẩn bị cho mùa bóng mới. Tôi muốn tìm một CLB mới, một lời đề nghị tốt hơn”. Vargas cho biết anh sẽ xem xét việc trở lại La Liga, nơi tiền đạo này đã trải qua một phần của mùa giải 2013-2014 theo dạng cho mượn tại Valencia khi Napoli không cần đến anh. Anh nói: “Vâng, nó sẽ rất tốt đẹp. HLV đã biết rõ tôi biết phong cách chơi bóng của tôi”.
Liệu Hoffenheim có bán Vargas?
HLV Sampaoli đã đến tiếp quản Sevilla hồi tháng trước để thay thế cho ông Unai Emery và các phương tiện truyền thông ở Chile cho biết đội bóng Tây Ban Nha sẵn sàng đưa ra đề nghị 5 triệu eur cho Vargas. Ngoài chiến thắng tại Copa America 2015 với HLV Sampaoli, Vargas cũng đã làm việc với vị HLV mới của Sevilla ở cấp CLB trong 1 năm, tại Universidad de Chile.
Vargas cũng đã giành được danh hiệu Vua phá lưới để giúp Universidad de Chile đăng quang tại Copa Sudamericana 2011, trước khi chuyển đến Napoli. Tuy nhiên, anh đã thất bại trong việc chứng tỏ khả năng của mình tại Serie A, để rồi phải lang bạt qua Gremio (giải VĐ Brazil), Valencia (La Liga) và Queens Park Rangers (Premier League) theo dạng cho mượn.
Trong mùa xuân vừa qua, Giám đốc thể thao Alexander Rosen của Hoffenheim đã nói bóng gió rằng CLB mong đợi nhiều hơn từ Vargas và sẽ đưa ra quyết định về tương lai của anh dựa trên những gì anh thể hiện tại Copa America Centenario. Vậy thì sau khi Vargas đã gây được ấn tượng, liệu Hoffenheim có để cho anh ra đi, khi hợp đồng giữa 2 bên vẫn còn thời hạn cho đến ngày 30-6-2019?
* Eduardo Vargas đã ghi được 31 bàn thắng trong 60 lần khoác áo đội tuyển Chile. Thế nhưng, anh chỉ ghi được 42 bàn trong 10 mùa bóng chơi cho các CLB Cobreloa (10 bàn), Universidad de Chile (18), Napoli (0), Gremio (6), Valencia (3), Queens Park Rangers (3) và Hoffenheim (2). |
Ngân Vân