V-League 2023-2024: Hà Nội FC khiến Khánh Hòa thất thế trong cuộc đua trụ hạng

Bàn thắng duy nhất của ngoại binh Tagueu Joel ghi vào lưới đội chủ nhà Khánh Hòa đã mang về chiến thắng cho Hà Nội FC ở vòng 12 V-League 2023-2024 diễn ra vào tối 3-3.

Hà Nội FC có chiến thắng quan trọng để thắp sáng trở lại hy vọng trong cuộc đua vô địch. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
Hà Nội FC có chiến thắng quan trọng để thắp sáng trở lại hy vọng trong cuộc đua vô địch. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Thất bại 2-3 trước Nam Định ở vòng đấu trước khiến Hà Nội FC đã bị đối thủ tạo khoảng cách lên đến 12 điểm trong cuộc đua vô địch. Bên kia chiến tuyến, Khánh Hòa đã bị đẩy xuống vị trí cuối bảng xếp hạng sau chiến thắng 3-1 của đối thủ trực tiếp HA.GL trên sân nhà của Thanh Hóa. Vì thế, cả hai đội đều rất cần một chiến thắng để thắp sáng trở lại hy vọng cho mục tiêu của mình.

Hà Nội FC dù thi đấu trên sân khách nhưng được đánh giá cao hơn về chiều sâu đội hình. Nguyễn Văn Quyết cùng đồng đội tạo ra thế trận một chiều xuyên suốt hiệp 1. Từ quả phạt góc của Văn Quyết ở phút 20, Tagueu dứt điểm ở góc gần nhưng không thắng được thủ môn Võ Ngọc Cường. Bốn phút sau, ngoại binh cũng có pha dứt điểm khác trong vòng 5m50, nhưng “thần” may mắn vẫn chưa “mỉm cười”.

Đến cơ hội thứ 3 ở phút 29, tiền đạo người Cameroon mới có bàn thắng mở điểm cho Hà Nội FC. Quả treo bên cánh phải của Xuân Mạnh mở ra cơ hội cho Tagueu bật cao đánh đầu lái quả bóng vào góc xa, thủ môn Ngọc Cường dù đã chạm tay vào bóng nhưng không cứu được bàn thua.

z5213243028262-195fdc501a85526a21895f07fae964fc-6121.jpg
Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn trước Hà Nội FC. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Có được bàn thắng giúp Hà Nội FC dễ dàng hơn trong việc triển khai lối chơi. Trong đó, có những cơ hội mà các học trò của HLV Daiki Iwamasa tạo ra trong hiệp 2, song lại không thể thêm một lần chuyển hóa thành bàn thắng. Ngược lại, Khánh Hòa dù khát khao hướng đến chiến thắng để tìm kiếm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng, nhưng các đường lên bóng của đội chủ nhà đầy yếu ớt. Sức phản kháng không đủ để giữ lại được 1 điểm, đoàn quân của HLV Nguyễn Trọng Bình đành chấp nhận thất bại 0-1 trên sân nhà.

Kết quả này khiến Khánh Hòa vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng với 8 điểm, kém 2 điểm so với 2 đội xếp trên là Viettel FC và HA.GL. Trong khi Hà Nội FC vươn lên đứng thứ 6 với 16 điểm, nhưng vẫn kém 12 điểm so với Nam Định, khi đội bóng Thành Nam đã thắng SLNA 1-0 ở trận đấu cùng giờ.

Tin cùng chuyên mục