U23 Việt Nam khép lại U23 Doha Cup 2023 bằng 3 thất bại

Rạng sáng 29-3 (giờ Việt Nam), thầy trò HLV Philippe Troussier nhận thất bại 4-5 trên chấm luân lưu 11m, sau khi cầm hòa U23 Kyrgyzstan ở 90 phút thi đấu chính thức, qua đó khép lại Giải giao hữu quốc tế U23 Doha Cup 2023 bằng 3 thất bại và đứng vị trí cuối cùng (hạng 10).
U23 Việt Nam chia tay U23 Doha Cup 2023 bằng 3 thất bại.
U23 Việt Nam chia tay U23 Doha Cup 2023 bằng 3 thất bại.

Gặp đối thủ “vừa miếng” như U23 Kyrgyzstan (cũng nhận 2 thất bại trước đó) là cơ hội để Lương Duy Cương cùng đồng đội kiếm tìm chiến thắng đầu tiên ở U23 Doha Cup 2023. HLV Troussier giữ nguyên bộ khung ở thất bại 0-4 trước U23 UAE, và chỉ hoán đổi thủ môn Quan Văn Chuẩn bắt chính thay cho Đoàn Huy Hoàng vì chấn thương. Các tuyển thủ U23 Việt Nam nhờ nhỉnh hơn về kỹ thuật nên tỉ lệ kiểm soát bóng vượt trội so với đối thủ.

Tuy nhiên, các học trò của HLV Troussier gặp vấn đề trong việc đưa trái bóng tiếp cận khung thành đối phương. Trước hàng thủ U23 Kyrgyzstan được tổ chức kỹ luật và bọc lót tốt cho nhau, U23 Việt Nam suốt hiệp 1 chỉ tung ra 2 pha dứt điểm không mấy nguy hiểm đến từ Lê Văn Đô ở phút 16 và Nguyễn Thanh Nhàn ở phút 38. Tỉ số hòa 0-0 cũng phản ánh đúng cục diện sau 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp 2, ông Troussier cũng không giấu tham vọng giành 3 điểm khi tung vào sân những cầu thủ có thiên hướng chơi tấn công. Tuy nhiên, đội bóng áo đỏ tiếp tục bế tắc. Ngay cả khi Midin của U23 Kyrgyzstan nhận thẻ đỏ ở phút 83, hàng công bên phía U23 Việt Nam cũng không thể tận dụng được thời cơ để gây sức ép. Kết quả hòa 0-0 được giữ nguyên đến hết 90 phút thi đấu chính thức và buộc 2 đội phải giải quyết thắng thua trên chấm 11m.

Tiền vệ trung tâm Lê Quốc Nhật Nam trong pha tranh chấp với cầu thủ U23 Kyrgyzstan.

Tiền vệ trung tâm Lê Quốc Nhật Nam trong pha tranh chấp với cầu thủ U23 Kyrgyzstan.

Ở loạt đấu súng “cân não” này, tiền đạo trẻ sinh năm 2003 Nguyễn Quốc Việt là người duy nhất trong 10 quả sút của 2 đội không thực hiện thành công, khiến U23 Việt Nam nhận thất bại 4-5 trước U23 Kyrgyzstan. Thầy trò HLV Troussier khép lại U23 Doha Cup 2023 bằng cả 3 thất bại, lần lượt thua 0-3 U23 Iraq, 0-4 U23 UAE và 0-0 (pen: 4-5) U23 Kyrgyzstan, và thậm chí còn không ghi được bàn thắng nào, qua đó đứng vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Rõ ràng, HLV Troussier cùng ekip huấn luyện của mình vẫn còn nhiều khối lượng công việc nếu muốn U23 Việt Nam đạt đến sự hoàn thiện ở SEA Games 32, dự kiến diễn ra sau đây 1 tháng nữa trên đất Campuchia. Sau U23 Doha Cup 2023, các tuyển thủ U23 Việt Nam sẽ tạm chia tay để trở về phục vụ cho CLB chủ quản tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia vào ngày 31-3 tới.

Tin cùng chuyên mục