U22 Indonesia thể hiện sức mạnh trước Philippines

Các cầu thủ U22 Indonesia đã khởi đầu SEA Games 32 bằng chiến thắng cách biệt 3-0 trước Philippines vào chiều 29-4. Đây là trận đấu đầu tiên của bảng A, đồng thời là trận đấu mở màn của môn bóng đá nam.
U22 Indonesia khởi đầu SEA Games 32 bằng chiến thắng cách biệt 3-0 trước Philippines. Ảnh: Đ.C
U22 Indonesia khởi đầu SEA Games 32 bằng chiến thắng cách biệt 3-0 trước Philippines. Ảnh: Đ.C

Hai đội vốn không xa lạ gì nhau, trong đó Indonesia đã khẳng định sức mạnh của mình qua các giải bóng đá trẻ U17, U19 trong thời gian qua nên không bất ngờ khi họ chủ động lối đá tấn công và chiếm thế áp đảo ngay từ đầu trận. HLV Indra Syarfi đã tung đội hình xuất phát với lực lượng mạnh nhất bởi ông xác định đây là trận “điểm” trong mục tiêu tranh vé vào bán kết.

Tấn công nhiều nhưng các chân sút Indonesia gặp chút khó khăn trước hàng thủ được tổ chức tốt của Philippines. Mãi đến phút bù giờ của hiệp đầu tiên, Indonesia mới khơi thông thế bế tắc với bàn mở tỷ số từ cú sút đẹp mắt của Marselino.

Indonesia tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp 2. Họ có cơ hội nhân đôi cách biệt vào phút 60 khi Witan bị hậu vệ Phiippines phạm lỗi trong vòng 16m50. Nhưng từ chấm phạt 11m Rizky đã không thực hiện thành công, anh đã không thắng được thủ môn Julian.

U22 Indonesia khẳng định sức mạnh của ứng viên ngôi đầu bảng A

U22 Indonesia khẳng định sức mạnh của ứng viên ngôi đầu bảng A

Càng về cuối trận, Philippines dâng cao để hy vọng tìm bàn gỡ. Nhưng các pha lên bóng của họ thiếu tính bất ngờ khi tận dụng ưu thế trong các pha không chiến bằng những pha lật bóng từ biên cho các tiền đạo kết thúc, nhưng không thắng được hàng thủ của Indonesia.

Tưởng như Indonesia sẽ ra về với chiến thắng cách biệt 1 bàn thì kịch bản lập lại như hiệp đầu tiên, vào những phút bù giờ, tận dụng sơ hở của hàng thủ Philippines, Indonesia đã dồn dập ghi thêm 2 bàn do công Irfan và Fajar để ấn định chiến thắng 3-0 chung cuộc.

Tin cùng chuyên mục