Tuyết Ngân tiếp tục tỏa sáng, TPHCM I thẳng tiến ở ngôi đầu

Hai cặp đấu cuối vòng 9 giải bóng đá Nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2020 diễn ra vào chiều 24-11. Cả TPHCM I và Than KSVN đều dễ dàng có chiến thắng tuyệt đối, qua đó khẳng định sức mạnh và ưu thế của mình trong tốp đầu bảng. 

Tuyết Ngân lập hatrick trong chiến thắng 4-0 của TPHCM I trước Sơn La. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tuyết Ngân lập hatrick trong chiến thắng 4-0 của TPHCM I trước Sơn La. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngay ở phút thứ 4 của cuộc so tài trên sân Thống Nhất, Ngọc Giàu đã mở tỉ số cho TPHCM I sau cú đánh đầu cận thành. Bàn thắng sớm đã giúp các cầu thủ chủ nhà thi đấu thoải mái hơn. Dù vậy những khinh suất của hàng phòng ngự đã làm cho các cầu thủ TPHCM I suýt phải trả giá khi Phương Nguyên (Sơn La) có cơ hội đối mặt thủ môn Kim Thanh không lâu sau đó.

Sang hiệp 2, vẫn là thế trận 1 chiều không có nhiều khác biệt khi sức mạnh của TPHCM I hoàn toàn vượt trội so với đối thủ. Nhưng đây là trận đấu mà nhiều mũi tấn công như Hoài Lương, Huỳnh Như… dứt điểm không thực sự tốt. Khá nhiều cơ hội thuận lợi ở trước khung thành đối phương bị TPHCM I bỏ lỡ.

Tuyết Ngân tiếp tục tỏa sáng, TPHCM I thẳng tiến ở ngôi đầu ảnh 1 Hậu vệ đội Sơ La nỗ lực tranh chấp cùng Huỳnh Như (TPHCM I)
Mãi đến phút 79, tiền đạo trẻ Tuyết Ngân mới có thể nhân đôi cách biệt cho TPHCM I từ cú đánh đầu hiểm hóc. Chỉ 2 phút sau, vẫn là Tuyết Ngân dứt điểm rất mạnh nâng tỉ số lên 3-0. Trận đấu khép lại với bàn thắng ấn định tỉ số 4-0 cho TPHCM I của Thuỳ Trang ở phút bù giờ thứ 3. Trận thắng này giúp TPHCM I lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Hà Nội I Watabe.

Ở trận đấu khác diễn ra vào ngày 24-11, Than KSVN không gặp qúa nhiều khó khăn để giành chiến thắng 2-0 trước TPHCM II. Với kết quả trên, TPHCM I tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 25 điểm, hơn đội theo sau là Hà Nội 2 điểm.

Tin cùng chuyên mục