Tuyển thủ quốc gia Vũ Ngọc Hoàng sẽ vắng mặt ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2024

Tuyển thủ quốc gia Vũ Ngọc Hoàng sẽ không thi đấu giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 nhằm đảm bảo tốt nhất thể lực.

Vũ Ngọc Hoàng sẽ vắng mặt tại giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: MINH MINH
Vũ Ngọc Hoàng sẽ vắng mặt tại giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia năm nay. Ảnh: MINH MINH

Vũ Ngọc Hoàng thi đấu vị trí phụ công tại đội bóng chuyền nam Hà Nội. Cầu thủ này là tuyển thủ quốc gia đã thi đấu SEA Games 31, SEA Games 32 cùng các giải quốc tế trong năm 2023 với đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 (tháng 11-2023), Vũ Ngọc Hoàng gặp chấn thương nghiêm trọng ở cổ tay phải trong trận đấu giữa Hà Nội cùng VLXD Bình Dương. Chấn thương đã khiến tuyển thủ này phải sớm chia tay giải đấu năm ngoái cũng như cần thời gian hồi phục hoàn toàn. Cầu thủ này vừa trao đổi, “về cơ bản chấn thương tay của tôi được hồi phục dần. Tuy nhiên, ban huấn luyện cùng bác sỹ muốn đảm bảo tốt nhất khả năng hồi phục nên tôi sẽ vắng mặt ở giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia 2024. Tôi sẽ nỗ lực để lấy lại thể lực tốt nhất cho giai đoạn 2 của mùa giải”.

Năm ngoái, đội bóng chuyền nam Hà Nội là một trong số ít đội không thuê ngoại binh thi đấu, chỉ sử dụng nội binh. Vũ Ngọc Hoàng là phụ công giữ vai trò trụ cột ở đội hình đội bóng này nên việc vắng cầu thủ trong giai đoạn 1 là một trong những bất lợi của HLV Nguyễn Hữu Trường ở mùa giải năm nay. Dự kiến tại giai đoạn 1 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024, đội nam Hà Nội không thuê ngoại binh. Nội dung nam của giai đoạn 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 bắt đầu từ ngày 30-3.

Tin cùng chuyên mục