Tuyển nữ Việt Nam thắng tưng bừng để giành vé dự cúp châu Á

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại chủ nhà Tajikistan 7-0 ở trận đấu diễn ra vào tối 29-9 để giành vé tham dự vòng chung kết (VCK) Giải vô địch nữ châu Á 2022.
Huỳnh Như, Hải Yến và Bích Thùy ghi 5/7 bàn cho đội nhà
Huỳnh Như, Hải Yến và Bích Thùy ghi 5/7 bàn cho đội nhà

Cùng có 3 điểm, nhưng Việt Nam xếp trên Tajikistan nhờ hơn chỉ số phụ. Nằm ở bảng đấu có 3 đội và Maldives đã bị loại, vì thế thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ cần một trận hòa sẽ giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, đại diện đến từ Đông Nam Á làm còn nhiều hơn thế bằng. Dù nhà vô địch AFF Cup 2019 đã thay đến 5 vị trí trong đội hình xuất so với chiến thắng 16-0 trước Maldives, nhưng điều này không khỏa lắp được trình độ chuyên môn rất lớn giữa hai đội tuyển.

Tuyển nữ Việt Nam thắng tưng bừng để giành vé dự cúp châu Á ảnh 1 Đội tuyển nữ Việt Nam thay đổi 5 vị trí trong đội hình xuất phát
Tạo rất nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng Việt Nam chỉ hai lần tận dụng thành công để có bàn thắng. Từ đường chuyền của Bích Thuỳ, Hải Yến trong tư thế thuận lợi đã ghi bàn mở điểm cho đội tuyển ở phút 14. Ba phút trước khi hiệp 1 khép lại, Hoàng Quỳnh câu bóng bổng vào trong vòng cấm để Bích Thuỳ thoát xuống và lừa qua thủ môn của Tajikistan nâng đôi cách biệt.

Trong giờ nghỉ giữa hai hiệp, HLV Mai Đức Chung đã đưa ra những điều chỉnh, góp ý để hàng công tận dụng tối đa các cơ hội có được. Sự điều chỉnh đã mang đến hiệu quả khi các cô gái ghi đến 5 bàn thắng trong hiệp 2. Lần lượt Huỳnh Như, Bích Thùy, Hải Yến, Hoàng Thị Loan và Nguyễn Thị Vạn đã lập công để ấn định chiến thắng 7-0 cho Việt Nam. Trong đó, Bích Thùy được bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với một cú đúp, bên cạnh một kiến tạo cho Hải Yến trong bàn thắng thứ 5.

Tuyển nữ Việt Nam thắng tưng bừng để giành vé dự cúp châu Á ảnh 2 Bích Thùy tỏa sáng với 2 bàn thắng và 1 pha kiến tạo
Với chiến thắng này, đội tuyển Việt Nam có 6 điểm tuyệt đối, giành ngôi đầu vòng loại bảng B và chính thức tham dự VCK Giải vô địch nữ châu Á diễn ra ở Ấn Độ sang năm. Mục tiêu tiếp theo của thầy trò HLV Mai Đức Chung góp mặt ở World Cup nữ 2023 - nơi châu Á có đến 5 suất trực tiếp và 2 suất dự play-off.

Tin cùng chuyên mục