Tuyển Đức tổn thất lực lượng vì Covid-19

Đội tuyển Đức sẽ không có thủ thành đội trưởng Manuel Neuer và tiền vệ Leon Goretzka trong 2 lượt trận cuối quyết định của bảng 3 League A UEFA Nations League, đối đầu với Hungary và Anh, khi họ có kết quả dương tính Covid-19.

Tiền vệ Leon Goretzka (trái) và thủ thành đội trưởng Manuel Neuer dương tính Covid-19.
Tiền vệ Leon Goretzka (trái) và thủ thành đội trưởng Manuel Neuer dương tính Covid-19.

Liên đoàn bóng đá Đức cho biết cả 2 ngôi sao của Bayern Munich đều bị cách ly sau khi có kết quả dương tính. Cả Goretzka và Neuer đã có mặt tại lễ hội bia Oktoberfest cùng với các thành viên Bayern vào Chủ nhật. Vì vậy, tất cả các cầu thủ của Bayern lên tuyển đều đang được theo dõi sát sao về sức khỏe hàng ngày. Đáng chú ý khi là những cái tên đó đều bao gồm ở hàng tiền đạo như Serge Gnabry, Leroy Sane, Thomas Mueller và Jamal Musiala.

HLV Hansi Flick đã gọi thủ môn Oliver Baumann của Hoffenheim để thay thế Neuer, mặc dù Marc-Andre ter Stegen của Barcelona có khả năng sẽ bắt chính khi đối đầu Hungary. Sau đó, ông cũng gọi tiền vệ Maximilian Arnold của Wolfsburg để bù đắp cho sự vắng mặt của Goretzka.

Trước những tổn thất nhân sự mới nhất, HLV Hansi Flick cũng không thể triệu tập thành phần đội hình tối ưu. Đầu tiên là các trụ cột khoác áo Bayern (ban đầu triệu tập 7 cái tên, giờ còn 5 sau khi chia tay Goretzka và Neuer) đang sa sút khá nhiều. Cầu thủ tấn công đang có phong độ cao của Borussia Dortmund là Marco Reus bất ngờ chấn thương mắt cá chân và phải nghỉ ít nhất 3 tuần. Hậu vệ Lukas Klostermann của RB Leipzig cũng đang chấn thương.

Diễn biến tại bảng 3 League A, Hungary bất ngờ dẫn đầu khi giành 7 điểm sau 4 lượt đấu, tuyển Đức xếp thứ 2 với 6 điểm. Tuyển Italia đang có 5 điểm còn tuyển Anh xếp cuối khi chỉ có vỏn vẹn 2 điểm. Vì vậy, nếu nhận thất bại trước đội khách Hungary ở trận áp chót vòng bảng vào ngày 23-9, tuyển Đức sẽ một lần nữa vắng mặt ở vòng chung kết (vị trí vốn chỉ giành cho 4 đội đầu bảng). Ở 2 kỳ giải UEFA Nations League đầu tiên, đội tuyển 4 lần vô địch World Cup và 3 lần vô địch châu Âu đều không thể giành quyền vào vòng chung kết.

Tin cùng chuyên mục