Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lấy giải cúp các câu lạc bộ nữ châu Á cọ xát trước SEA Games 32

Giải đấu chính thức được nhà tổ chức công bố về chương trình tranh tài cũng như nhà quản lý có sự chia sẻ về sự chuẩn bị của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố về giải đấu. Ảnh: MINH CHIẾN
Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã công bố về giải đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Sáng 11-4 tại Hà Nội, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cùng Tổng cục TDTT và Sở VH-TT-DL tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị đồng hành đã công bố chính thức chương trình tổ chức cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đồng thời là Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Trần Đức Phấn cho biết “Trong quá trình tổ chức lần này, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam lựa chọn Vĩnh Phúc làm nơi tranh tài. Cơ sở vật chất của đơn vị đăng cai đảm bảo được yêu cầu theo tiêu chuẩn của Liên đoàn bóng chuyền châu Á (AVC) và chúng tôi hy vọng giải đấu sẽ tạo được tính hấp dẫn khi có các đội quốc tế góp mặt. Đây sẽ là giải hay nhất về tổ chức và hay nhất về chuyên môn”.

Ông Phấn cũng khẳng định, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã làm việc cụ thể về công tác chuẩn bị chuyên môn cho giải đấu. “Chúng tôi giao nhiệm vụ cho đội tuyển sẽ trình diễn tốt nhất khả năng chuyên môn để lấy lại hình ảnh bóng chuyền nữ của chúng ta trên đấu trường quốc tế. Trước mắt đội tuyển Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Các đội tuyển như Indonesia, Philippines hay Thái Lan đều đang có sự chuẩn bị chuyên môn rất tốt. Vì vậy, chúng ta phải rất thận trọng về công tác chuyên môn khi hướng tới SEA Games 32 và giải đấu tại Vĩnh Phúc là cuộc cọ xát quan trọng”, ông Phấn bày tỏ.

Theo bốc thăm, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nằm ở bảng A cùng câu lạc bộ Paykan (Iran), Hisamitsu Springs (Nhật Bản) và King Whale Taipei (Đài Bắc Trung Hoa). Bảng B của giải có Altay VC (Kazakhstan), Diamon Food – Fine Chef Sport Club (Thái Lan), Liaoning Donghua Volleyball club (Trung Quốc), Khuvsgul Erchim VC (Mông Cổ) và Hip hing VB Club (Hongkong- Trung Quốc). Do đây là giải cấp độ câu lạc bộ nên đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đăng ký với tên gọi là Sport Center 1 (Trung tâm HLTTQG 1) khi dự giải.

Giải đấu sẽ diễn ra vòng bảng theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm từ ngày 25-4 tới 29-4. Từ ngày 30-4, căn cứ kết quả thi đấu vòng bảng các đội sẽ thi đấu xếp hạng từ 1 tới 4 và từ 5 tới 9. Theo quy định của AVC, đội vô địch giải sẽ đại diện cho bóng chuyền châu Á dự giải vô địch bóng chuyền các câu lạc bộ thế giới vào tháng 12 năm nay tại Trung Quốc. Ngoài cúp và huy chương cho các đội đạt thành tích, nhà tổ chức giải cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 sẽ có phần thưởng cá nhân cho VĐV toàn diện, chủ công xuất sắc (2 người), phụ công xuất sắc (2 người), cầu thủ chuyền hai xuất sắc, cầu thủ đối chuyền xuất sắc và cầu thủ libero xuất sắc. Đáng chú ý, giải đấu đã có đơn vị tài trợ chính cũng như các lượt trận được tường thuật trực tiếp trên hệ thống truyền hình cáp (VTVCab) của truyền hình Việt Nam.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến sẽ chốt danh sách cầu thủ SEA Games 32 sau cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023. Ảnh: AVC

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến sẽ chốt danh sách cầu thủ SEA Games 32 sau cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023. Ảnh: AVC

Theo đăng kí, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có đủ 17 cầu thủ dự giải. Hiện các tuyển thủ đang tập luyện tại Ninh Bình và dự kiến khoảng ngày 20-4 sẽ di chuyển tới Vĩnh Phúc làm quen sân bãi. HLV trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia sẻ “chúng tôi chưa có quyết định cầu thủ chính thức dự SEA Games 32. Giải đấu tại Vĩnh Phúc là cơ hội để cầu thủ thể hiện mình và ban huấn luyện thực hiện các ý đồ chuyên môn. Sau giải, các quyết định về nhân sự cho SEA Games 32 mới đưa ra”. Ghi nhận thực tế ở Ninh Bình, tinh thần cầu thủ của đội tuyển đang có sự hưng phấn tốt để chuẩn bị bước vào cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 và SEA Games 32.

Hiện tại hai đội tuyển bóng chuyền nam, nữ đang tập luyện và dự kiến đại diện Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam có buổi gặp mặt từng đội tuyển động viên trước khi lên đường đi SEA Games 32 và giao nhiệm vụ, đặt mức thưởng cụ thể.

“Đây là giải cấp câu lạc bộ và các đội góp mặt đều là đội bóng mạnh nhất của các quốc gia. Chúng ta tham dự với vai trò của đội tuyển quốc gia nhưng do là giải thuộc cấp câu lạc bộ nên chúng ta lấy tên là Trung tâm HLTTQG 1 để đảm bảo đúng thủ tục. Nói thẳng về thực tế, đây là giải có chuyên môn cao, chúng ta khó có cơ hội vô địch và giả thiết nếu chúng ta vô địch để được suất dự cúp các câu lạc bộ vô địch thế giới thì chúng ta sẽ tính tiếp theo”, ông Trần Đức Phấn cho biết. Nếu vào được vòng trong, dự kiến sẽ có thưởng cho đội tuyển theo từng trận một.

“Nhà thi đấu thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) của chúng tôi đảm bảo tốt nhất về cơ sở vật chất. Nhà thi đấu đã được nâng cấp với tổng kinh phí 44 tỉ đồng phục vụ SEA Games 31. Nhà thi đấu có 3.000 chỗ ngồi. Chuẩn bị cho giải cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, đơn vị tổ chức sẽ trang bị thảm, lưới, bảng điểm đều mua sắm mới” – Giám đốc Sở VH-TT-DL Vĩnh Phúc Bùi Hồng Đô cho biết.

Tin cùng chuyên mục