Từ sự ra đời của CLB Hoàng Anh Gia Lai Attapeu (Lào) - Khởi sự một tham vọng

Nhiều người vẫn nói ông bầu Đoàn Nguyên Đức đầu tư thêm một đội bóng nữa - Hoàng Anh Gia Lai Attapeu - vì mục đích khác, chứ không hẳn là vì tình yêu bóng đá. Đối với một doanh nhân như bầu Đức, dĩ nhiên đầu tư phải có mục đích, không có chuyện “ném tiền qua cửa sổ”...
Từ sự ra đời của CLB Hoàng Anh Gia Lai Attapeu (Lào) - Khởi sự một tham vọng

Nhiều người vẫn nói ông bầu Đoàn Nguyên Đức đầu tư thêm một đội bóng nữa - Hoàng Anh Gia Lai Attapeu - vì mục đích khác, chứ không hẳn là vì tình yêu bóng đá. Đối với một doanh nhân như bầu Đức, dĩ nhiên đầu tư phải có mục đích, không có chuyện “ném tiền qua cửa sổ”...

Cho rằng CLB HAGL Attapeu là cú đầu tư thể thao đầu tiên của bầu Đức vào nước Lào là chưa đúng, bởi lẽ từ trước năm 2009, bầu Đức đã chi đến vài chục triệu USD để giúp Lào hoàn thiện hệ thống CSVC, địa điểm thi đấu phục vụ SEA Games 25. Nên, sự ra đời của đội bóng nói trên hay khẳng định sẽ trở thành nhà tài trợ chính cho Lào League 2013 là cuộc đầu tư thứ nhì của ông bầu phố núi Pleiku.

HLV Huỳnh Văn Ảnh và các cầu thủ HAGL Attapeu trước một buổi tập.

HLV Huỳnh Văn Ảnh và các cầu thủ HAGL Attapeu trước một buổi tập.

Bầu Đức đã và sẽ nhận được rất nhiều từ việc hào phóng mở hầu bao của mình cho thể thao Lào. Nhưng nói như thừa nhận của chính ông Đức, một phần cũng vì tình yêu với bóng đá. Ở Việt Nam, ông Đức có một CLB danh tiếng, có 1 Học viện bóng đá trẻ giàu triển vọng và cho dù gặp rất nhiều khó khăn về kinh doanh, bầu Đức vẫn không bỏ bóng đá giữa chừng như một số ông bầu khác, tiếp tục duy trì nó.

Đơn giản, vì bầu Đức mê bóng đá thật, kiểu như bầu Hiển có trong tay đến 3 đội bóng ở Việt Nam, nhưng cũng quyết tâm xây dựng thêm 1 đội bóng nữa ở tỉnh Champasak của Lào. Đội bóng này ra đời ít lâu sau khi Ngân hàng SHB xuất hiện tại Lào. Đấy là cách tính của những doanh nhân và nó chỉ ra 2 ông bầu này rất biết cách “nhìn xa, trông rộng”.

Thực ra, ban đầu nhiều người có vẻ hơi sốc khi bầu Đức tuyên bố sẽ thành lập CLB Hoàng Anh Gia Lai Attapeu. Đội bóng phố núi của ông vẫn đang mệt mỏi giữa thời buổi khủng hoảng, cớ gì phải tiêu tốn thêm tiền bạc và tâm sức cho 1 đội bóng mới, mà không phải ở trong nước?

Thế nhưng, trông vào cơ ngơi của ông bầu phố núi ở nước bạn Lào, rồi thì người ta cũng phải thừa nhận đấy đích thực là cách làm của một doanh nhân đầy tham vọng, giỏi tính toán và luôn đi trước những người khác một bước. Thành ra, chưa thể biết chắc CLB Hoàng Anh Gia Lai Attapeu sẽ phát triển đến đâu, nhưng lợi nhuận mà bầu Đức thu về trong tương lai từ những dự án đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp, bất động sản… tại Lào là vô cùng lớn.

Hiện tại, bầu Đức đang sở hữu 25.000 héc ta rừng cao su tại tỉnh Attapeu (nằm ở Nam Lào, có diện tích tự nhiên 10.320 km², mật độ dân số 18 người/km², với 5 huyện). Đấy mới là con số đã canh tác, còn kế hoạch sắp tới của HAGL và bầu Đức là tăng diện tích trồng cao su lên 40.000 héc ta, rồi 100.000 héc ta. Sản phẩm mủ cao su thu được chính là nguồn thu khổng lồ của Tập đoàn HAGL, và một phần từ nó sẽ được bầu Đức dùng để nuôi CLB Hoàng Anh Gia Lai Attapeu, cũng như các khoản tài trợ, đầu tư cho bóng đá Lào (giải Lao League, trả lương cho HLV trưởng ĐTQG Lào…).

o0o

CLB Hoàng Anh Gia Lai Attapeu hiện được HLV Huỳnh Văn Ảnh dẫn dắt. Đội cũng có thêm sự bổ sung đáng kể về lực lượng từ CLB Hoàng Anh Gia Lai tại Việt Nam, tức là có sự phục vụ của tiền đạo ngoại Olushola, của các cầu thủ Việt triển vọng như Thái Học, Thanh Liêm, Trần Vũ, Ngọc Bảo… nói chung là đủ để HLV họ Huỳnh có thể xây dựng bộ khung chính, đồng thời ra sức rèn luyện lứa cầu thủ tuổi từ 17-18 vừa được tuyển chọn cho đến khi “hái quả ngọt”.

Các cầu thủ Attapeu trong bài tập khởi động. Ảnh: Hoàng Hùng

Các cầu thủ Attapeu trong bài tập khởi động. Ảnh: Hoàng Hùng

Thậm chí, bầu Đức còn khẳng định sau đội bóng này, tỉnh Attapeu sắp sửa có thêm Học viện bóng đá trẻ, và mục đích không chỉ đào tạo phục vụ tại chỗ, mà sẽ trở thành nguồn cung cấp cho bóng đá Lào nói chung trong tương lai.

Như thế để thấy, bầu Đức rõ ràng là một doanh nhân giàu tham vọng. Bóng đá đối với ông, suy cho cùng chỉ là cái cớ để hiện thực hóa những hoài bão của mình mà thôi.

Theo lãnh đạo của HAGL, mỗi tấn mủ cao su được đầu tư 1.000 USD. Nhưng khi bán ra thị trường, dao động từ 1.500 đến 6.000 USD. Cứ mỗi héc ta thu được khoảng 2,5 tấn mủ, con số này nhân lên 25.000 héc ta, rồi nhân theo giá thị trường... giá trị kinh tế sẽ rất lớn. Nguồn lãi này dư sức nuôi CLB HAGL-Attapeu, đóng vai trò “bầu sữa” chủ lực của đội bóng và các hoạt động đầu tư bóng đá của của bầu Đức. Đây là một hướng làm bóng đá rất mới mẻ mà chưa có ai ngoài bầu Đức thực hiện.

THANH LÂM

Tin cùng chuyên mục