* Trước trận gặp Leyton Orient ở vòng 5 Cúp FA, HLV Wenger: “Giải đấu nào cũng vậy, quyết tâm vẫn như một”

* Trước trận gặp Leyton Orient ở vòng 5 Cúp FA, HLV Wenger: “Giải đấu nào cũng vậy, quyết tâm vẫn như một”

Wenger khẳng định Arsenal mùa này hoàn toàn có thể làm nên lịch sử bằng cách thắng trọn bộ Premier League, Champions League, Cúp FA và Cúp Liên đoàn...

... Đã hơn 5 năm trôi qua kể từ khi Wenger giành được một chiếc cúp vô địch cho Arsenal (Cúp FA năm 2005), nhưng ông tin năm nay Arsenal sẽ kết thúc “nạn đói thành tích” bằng một mùa bội thu. “Tôi tin tưởng Arsenal có thể đi trọn con đường ở mọi giải đấu mùa này”, ông nói. Đó là 4 giải đấu Premier League, Champions League, Cúp FA, Cúp Liên đoàn. “Nhưng Arsenal cũng có thể bị chặn lại rất nhanh chóng”, ông nói tiếp, “Để tránh nguy cơ đó, vấn đề là quyết tâm đến đâu và tự tin đến đâu”.

Ông tin như vậy là vì Arsenal mùa này có vẻ như đã vượt qua được nhiều trở ngại của những mùa giải trước. Đầu tiên là lực lượng. Vì chỉ còn duy nhất trung vệ Thomas Vermaelen nghỉ thi đấu, đội hình Arsenal sẽ bước vào giai đoạn nước rút của mùa bóng với gần như đầy đủ vị trí trụ cột nhất.

Thứ nhì là sự từng trải. Wenger khẳng định tập thể Arsenal đã trưởng thành hơn trước nhiều, cứng cỏi hơn hẳn. Ông vạch ra trận thắng Barca 2-1 vào giữa tuần và trận thắng Chelsea 3-1 hồi tháng 12-2010 là những mốc son tiêu biểu cho bước tiến của Arsenal.

Thứ ba, Wenger đã thay đổi phương sách thi đấu của chính mình. Trước đây, khi tham gia những chiếc cúp quốc nội, ông thường tỏ ra “lơ là” một chút. Ông chỉ muốn tập trung cho mặt trận Premier League và Champions League. Nhưng mùa này lại khác. Ông dùng đội hình mạnh ở cả Cúp FA lẫn Cúp Liên đoàn, vì ông đã rút ra rằng thành công ở 2 giải đấu ấy vẫn có tác dụng khích lệ tinh thần cho chiến dịch Premier League và Champions League.

Và ông nói: “Tôi có thể khẳng định Arsenal đang tràn đầy khao khát thành công. Tất cả chúng tôi đều hạ quyết tâm chinh phục mọi giải đấu mà chúng tôi tham dự. Có tập trung tốt ở mỗi lần ra sân hay không, có phát huy được mọi nguồn lực hay không, điều đó sẽ quyết định số phận của mùa giải. Đối với Arsenal, cách tính toán và hành xử khôn ngoan nhất là tập trung cho trận đấu kế tiếp. Xin nhắc lại, nhiệm vụ của tôi là giúp đội bóng tiến càng xa càng tốt và không bỏ sót bất cứ giải đấu nào”.

o0o

Điều đó đã được chứng thực. Wenger chẳng hề nói suông. Buổi sáng sau trận thắng Barca 2-1, ông không hề ngủ nướng để mơ thêm những giấc mơ hồng mà dậy thật sớm. “Bao giờ cũng vậy, tôi luôn dậy sớm ngay cả khi đêm trước đi ngủ muộn”. Wenger đến văn phòng làm việc để nghiên cứu băng ghi hình cũng như những báo cáo về một trận thắng mới đây của Leyton Orient, đối thủ mà Arsenal sắp gặp ở vòng 5 của Cúp FA.

“Trong báo cáo của các chuyên viên điều nghiên đối thủ, tôi đọc được rằng Leyton Orient có một hậu vệ trái trình độ là Charlie Daniels. Họ còn có tiền đạo Alex Revell tỏ ra nguy hiểm. Chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ thêm những đối thủ này. Chúng tôi vẫn luôn làm như thế” - Wenger nói trước khi nhấn mạnh rằng đội hình Arsenal trên sân Brisbane Road sẽ dốc toàn lực, cống hiến hết sức mình.
Tức là Arsenal sẽ đá như thể trước mắt họ vẫn là Barcelona chứ không phải một Leyton Orient ở bảng hạng nhì vậy. “Từ nay đến khi kết thúc mùa bóng, nhiệm vụ của chúng tôi là cứ qua mỗi trận phải tỏ ra mạnh lên”, Wenger đúc kết, “Dù tham gia giải đấu nào cũng vậy, quyết tâm vẫn phải như một”.

Theo bình luận của báo chí Anh, chắc hẳn HLV Russell Slade của Leyton Orient ít nhiều gì cũng đã... tiu nghỉu khi nghe Wenger nói thế. Trong gần 15 năm cầm quân cho Arsenal, chưa bao giờ Wenger thua những đối thủ ở các bảng hạng dưới Premier League. Leyton Orient sẽ có cơ hội phá bỏ thành tích ấy nếu Arsenal vẫn còn trên mây với trận thắng Barca, nhưng qua lời ông già Wenger thì rõ ràng Arsenal đã quá tỉnh táo trở lại rồi...

Wenger tuyên bố Arsenal đá với Barcelona hay Leyton Orient thì quyết tâm vẫn như một, điều đó đã rõ rồi. Nhưng thành phần thi đấu thì có thể khác. Chỉ 3 ngày sau trận Cúp FA này, Arsenal sẽ đá tiếp một trận Premier League với Stoke City. Do vậy, những Almunia, Rosicky, Denilson, Squillaci và Chamakh rất có thể sẽ được huy động ra sân vào Chủ nhật này.

Còn về Leyton Orient, báo chí Anh bảo rằng không phải khi dễ đội bóng này nhưng nếu Leyton vào đến được vòng 5 thì cũng là... khá rồi. Dù kết quả với Arsenal ra sao, họ cũng sẽ thắng lớn về doanh thu trận đấu - đặc biệt là tiền thu từ bản quyền truyền hình.

N.Q

Hưng Nguyên tổng hợp

Tin cùng chuyên mục