
Thay vì ở lại Man.United thêm một mùa, nếu anh chia tay ngay từ năm ngoái thì có lẽ tốt hơn. Michael Owen đã tâm sự như vậy.
Michael Owen từng là một ngôi sao của Liverpool và đội tuyển Anh, từng khoác áo Real và Newcastle. Nhưng trong suốt 3 năm gần đây, chủ yếu là anh ngồi ghế dự bị hoặc ngồi trước… bác sĩ ở Man.United. Nguyên cả mùa bóng 2011-2012, anh chỉ thi đấu cho Man.United được đúng 4 trận. Khi hợp đồng của Owen kết thúc vào tháng 6 vừa qua, Man.United chia tay anh luôn.

Michael Owen trong ngày ra mắt Stoke City, nơi anh cho sẽ là lựa chọn chính xác nhất
Bây giờ, anh thừa nhận rằng giá như đừng níu kéo thêm mùa bóng 2011-2012 ấy, giá như anh dứt khoát rời Old Trafford ngay từ hè năm ngoái thì có lẽ hay hơn. Trước trận Stoke - Man.City, nơi anh đang chờ được xuất chinh, Owen thổ lộ: “Tôi đã ngồi ghế dự bị ở Man.United rất nhiều. HLV trưởng Ferguson năm ngoái nói rằng vai trò của tôi vẫn quan trọng và họ muốn tôi ở lại thêm 1 năm. Bây giờ nghĩ lại, nếu như tôi từng ở lại thêm 1 năm đó thì chắc mọi chuyện tốt đẹp hơn”.
Để khỏi ai tưởng lầm anh đang chỉ trích Sir Alex, Owen nói tiếp: “Tôi đã vinh hạnh được tham gia một CLB như Man.United. Ở đó, có mọi thứ mà tôi hy vọng - HLV trưởng, cầu thủ, khán giả, đội ngũ nhân viên đều tuyệt vời. Chẳng qua là không có nhiều chỗ cho một người như tôi. Lực lượng Man.United quá mạnh, và tôi đâu có điên đến mức đòi được ưu tiên thi đấu trước Rooney, Chicharito, Danny Welbeck. Bây giờ có thêm Van Persie gia nhập, nên sự ra đi của tôi cũng là một cái gì đó tự nhiên thôi”.
Việc anh đầu quân cho Stoke cũng tự nhiên như vậy. Anh chờ đến khi vào mùa giải rồi mới ký 1 năm với Stoke (ký tuần qua), nhưng thực ra thì anh đã kết nối-trao đổi với HLV Tony Pulis từ nhiều tháng nay rồi. “Tôi sẽ “mắng” ông ấy vì không ký sớm hơn. Có một số CLB khác muốn tôi đầu quân, nhưng tôi chỉ thích Stoke vì CLB này đang trên đường đi lên. Với Stoke, tôi quen HLV trưởng, quen một số cầu thủ và không phải chuyển nhà. Tôi nghĩ là đã chọn đúng, và tôi tin Michael Owen này vẫn còn cống hiến được rất nhiều. Dù đá cho đội nào, tôi cũng luôn ghi bàn, miễn là khỏe mạnh và sung sức”…
Tiến Minh tổng hợp