Ai nói gì thì nói, Roberto Mancini vẫn bước vào trận Community Shield này với tư thế khá khiêm tốn. Ông nói City của ông vẫn còn kém Man.United “chừng 5 thước” và City nên quên cái chuyện vô địch Premier League trừ phi ký thêm được ít nhất 2 cầu thủ mới. Tức là dù đã... mua quá trời như vậy mà Mancini vẫn thấy thiếu - dù không nói rõ là thiếu ở khu vực nào.
Bản hợp đồng với tiền đạo Sergio Aguero (38 triệu bảng Anh) rõ ràng là cuộc tuyển mộ đắt giá nhất lịch sử Man.City. Trước cuộc chuyển nhượng đó, Mancini còn ký với 2 hậu vệ Gael Clichy và Stefan Savic. Gần như mọi vị trí của đội hình Man.City đều là cầu thủ chất lượng cao. Tuy nhiên, Mancini cho rằng lực lượng Man.City vẫn còn “mỏng” hơn và yếu hơn Man.United.
Trong cuộc họp báo chuẩn bị cho trận Community Shield hôm nay, ông nói: “Man.United đang ở vị trí số một và là một đội bóng mạnh. Họ vô địch Premier League mùa qua, họ đã mua về nhiều cầu thủ tốt và họ đang mạnh hơn chúng tôi trong thời điểm hiện tại. Chúng tôi đã vươn lên rất gần Man.United, nhưng họ vẫn còn hơn chúng tôi khoảng chừng 5 mét. Man.City muốn thành công hơn mùa qua, Man.City sẽ cố gắng vô địch Premier League mùa này, nhưng chúng tôi còn cần thêm 2-3 cầu thủ”.
![]() |
Pha tranh bóng giữa 2 tiền vệ trung tâm De Jong (trái, Man.City) và Anderson của Man.United ở bán kết Cúp FA mùa qua. |
Theo những con số Mancini đưa ra thì có thêm 2-3 cầu thủ thiết yếu đó cũng chưa thấm vào đâu nếu so với lực lượng Man.United: “Hãy nhìn United mà xem, họ có 29 cầu thủ trụ cột trong khi chúng tôi chỉ 20. Để có thể cạnh tranh, Man.City cần thêm cầu thủ. Chúng tôi đang thiếu cầu thủ, đang không đủ cầu thủ cho cả một chiều dài mùa bóng và đó là một vấn đề. Chúng tôi chưa thể chiêu mộ đầy đủ những cầu thủ mong muốn. Điều quan trọng giờ đây là phải làm sau có những cầu thủ ấy trong 7 ngày tới”.
Mục tiêu của ông gồm những ai? Theo báo chí Anh, hàng đầu vẫn là tiền vệ Samir Nasri. Những thông tin Man.City thu thập được cho thấy thái độ của Arsenal có thể sẽ dịu lại, Arsenal có thể sẽ chịu chuyển nhượng Nasri cho một đối thủ ở Anh. Nhưng vì đã một lần va chạm với Arsene Wenger về chủ đề Nasri nên Mancini thận trọng tránh nhắc đến cầu thủ này. “Tốt hơn hết là chúng ta đừng nói đến chuyện này ở đây”.
Không nên nhắc đến Nasri, nhưng nhắc đến những trường hợp khác thì đương nhiên là được. Trong cái ngày Mancini tổ chức họp báo, thủ thành cao lớn Costel Pantilimon (người Rumani) đã trở thành cuộc tuyển mộ thứ tư của Man.City trong mùa hè này. Pantilimon được đưa về với giá 1,6 triệu bảng Anh từ Timisoara và chỉ cần chờ giấy phép hành nghề là chính thức trở thành thủ môn dự bị của Joe Hart. Xong Pantilimon, mục tiêu kế tiếp sẽ là tiền vệ cánh Alessio Cerci của Fiorentina. Ngoài ra, Mancini còn cần thêm một tiền vệ trung tâm vì “năm ngoái, chúng tôi có 5 nhưng bây giờ thì Patrick Vieira đã giải nghệ rồi”.
Chưa kể đến những mục tiêu đó, lực lượng hiện có của Man.City đã lên tới 24 cầu thủ. Và đó cũng là chưa tính tới những cái tên như Adebayor, Wayne Bridge, Craig Bellamy, Santa Cruz, Nedum Onuoha... đều đang phải tập riêng, tách biệt khỏi đội ngũ còn lại. Câu hỏi đặt ra đương nhiên là tại sao Mancini chỉ tính có 20 trong khi ông đang cầm 24, và nếu đã thiếu như vậy thì liệu ông có tính đến chuyện thu nhận lại toán quân đang bị cô lập kia không?
Câu trả lời của Mancini: Về mặt số lượng thì quả nhiên không thiếu, thậm chí có thể nói là dư thừa. Cái thiếu ở đây là thiếu chất lượng cần thiết, thiếu về năng lực phù hợp, thiếu về sự tinh nhuệ và đáng tin cậy. Mancini đang thiếu 9 cầu thủ so với Man.United chính là thiếu ở chỗ đó. Và ông không thể bù đắp bằng cách “tái sử dụng” những Adebayor, Wayne Bridge, Bellamy, Santa Cruz hay Onuoha vì “họ là cầu thủ giỏi nhưng không nằm trong kế hoạch của chúng tôi”.
Mancini đúc kết: “Man.City rất cần một bản danh sách thi đấu dồi dào là vì chúng tôi sắp lần đầu tiên bước vào đấu trường Champions League. Lần đầu tiên luôn đặc biệt khó khăn, và sẽ hoàn toàn khác với đấu trường Europa League. Ở Champions League, sau mỗi trận đấu, bạn cần thay đổi 5, 6 và thậm chí 7 cầu thủ. Tottenham đã gặp quá nhiều khó khăn ở mùa qua (vì Champions League nên kiệt sức ở Premier League) và chúng tôi không muốn lâm vào những khó khăn giống như họ. Điều này hoàn toàn khác với Man.United, họ chỉ cần có 3 cầu thủ mới và đối với họ thì mọi chuyện dễ dàng hơn hẳn”.
Hưng Nguyên tổng hợp
Community Shield: Man.United - Man.City (20 giờ 30 hôm nay)
Áp lực!
Lần gặp gỡ gần đây nhất giữa 2 đội là bán kết Cúp FA hồi tháng 4, Man.City thắng 1-0 nhờ pha ghi bàn duy nhất của Yaya Toure. Từ đó đến nay, City đã tuyển thêm một tiền đạo nổi tiếng và 2 hậu vệ tốt.
Những cuộc đối đầu lâu nay giữa Man.City và Man.United luôn gắn với một cái tên: Carlos Tevez. Tuy nhiên, thứ nhất là tiền đạo này vẫn đang được Mancini cho nghỉ phép. Thứ nhì là Tevez cũng gần như không còn trong kế hoạch của ông. Vì thế, Man.City có lẽ đã hết phụ thuộc lối chơi nhiệt tình của Tevez.
![]() |
Tiền vệ Nani (trái, Man.United) tranh bóng với David Silva (Man.City). |
HLV Roberto Mancini từng bị chỉ trích vì lối chơi quá thận trọng trước Man.United ở mùa giải trước, nhưng giờ ông đã có thể tự tin nói về một thế trận tấn công. Có Gael Clichy chiêu mộ từ Arsenal, rõ ràng Man.City có thể cải thiện khâu đánh biên với khả năng tạt bóng rất tốt của Clichy. Đó là sự bổ sung cực kỳ quan trọng để có thể khai thác khả năng đánh đầu cực tốt và chiều cao 1m93 của tiền đạo Edin Dzeko, một cầu thủ đang kỳ vọng xác lập một dấu ấn sâu đậm trên hàng tấn công City.
Theo Mancini, tiền đạo Sergio Aguero sẽ chỉ vào sân từ ghế dự bị, và điều đó hứa hẹn rằng Man.United sẽ có một hiệp 2 bất an. Xét về kỹ thuật và sự bén nhọn trong ghi bàn, Aguero được đánh giá hơn hẳn Tevez. Trước kia, vì Tevez hay lùi sâu nên hàng phòng ngự Man.United dễ đề phòng hơn một chút. Nhưng với Aguero thì khác. Anh ta luôn đạt hiệu quả cao trong khu cấm. Qua đó, khả năng kiến tạo của David Silva hay Yaya Toure cho tiền đạo này sẽ là một thứ vũ khí lợi hại.
Man.City đang cho thấy họ nỗ lực vươn lên, nhưng lực lượng Man.United thì gần như… vẫn vậy, dù họ cũng đã bỏ ra 50 triệu bảng Anh để bổ sung thủ môn David De Gea, hậu vệ Ashley Young và trung vệ Phil Jones. Có thể thấy, ngoài một Ashley Young được kỳ vọng sẽ làm tươi mới hơn trong khả năng tấn công biên, thì De Gea chỉ là một sự thay thế cho vị trí của Edwin van der Sar để lại còn Phil Jones chỉ nằm ở dạng tiềm năng mà thôi. Đó là chưa nó liệu De Gea có thể thay thế nổi Van der Sar hay không.
HLV Sir Alex Ferguson vẫn phải trông cậy vào Park, Anderson, Giggs, Nani và năng lực ghi bàn của Rooney. Michael Carrick (chấn thương gân Achilles) và Javier Hernandez tiếp tục được cho nghỉ, Man.United càng tỏ ra yếm thế hơn so với kình địch của mình.
Dự đoán: Man.City thắng 1-0
Tùng Việt