Trọng tài bóng chuyền gặp phản ứng sau chung kết cúp Hùng Vương 2023

Công tác về trọng tài đã và đang có những ý kiến trái chiều nhau tại cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023 vừa qua.
Công tác trọng tài luôn được người hâm mộ rất quan tâm ở mỗi giải đấu bóng chuyền trong nước. Ảnh: T.THẢO
Công tác trọng tài luôn được người hâm mộ rất quan tâm ở mỗi giải đấu bóng chuyền trong nước. Ảnh: T.THẢO

Trọng tài chính tại trận chung kết nữ của cúp bóng chuyền Hùng Vương 2023 trong trận giữa Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang (ngày 25-3) đang gặp những ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng xã hội và những người hâm mộ bóng chuyền với giới chuyên môn.

Ở trận đấu này, đội nữ Hóa chất Đức Giang đã thắng Ninh Bình 3-1 và giành cúp vô địch. Tuy thế, tại thời điểm quyết định ở ván thứ tư, trong tình huống đập bóng của cầu thủ Hoàng Hồng Hạnh (Hóa chất Đức Giang) khi điểm đang là 23/24 nghiêng về Hóa chất Đức Giang, trọng tài đã công nhận cô đánh bóng chạm tay chắn đối phương nên được công nhận điểm qua đó giúp đội Hóa chất Đức Giang thắng 25/23. Với điểm số này, đội nữ Ninh Bình thua chung cuộc 1-3 tại trận chung kết. Sau pha đánh bóng trên, cầu thủ Ninh Bình bức xúc cho rằng bóng chưa chạm tay chắn bên mình và bóng đi ra ngoài nên phải có điểm cho mình. Trọng tài chính của trận đấu vẫn công nhận điểm chung cuộc cho Hóa chất Đức Giang còn cầu thủ Ninh Bình cùng ban huấn luyện tỏ ra bất phục và nhiều người đã khóc trong bất mãn.

Tại cúp Hùng Vương 2023, hệ thống “mắt thần” Video Challenge Eyes không lắp do cơ sở vật chất của nhà thi đấu thành phố Việt Trì là bảng điện tử không đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn. Vì vậy, không có quay lại bằng hình ảnh ngay trên sân để trọng tài xem xét và quyết định vẫn theo phán quyết ngay lúc đó.

Trao đổi về vấn đề trọng tài của trận đấu trên, Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường cho SGGP biết ở ngày 26-3 “bộ phận giám sát trận đấu đã có báo cáo từ trọng tài của trận đấu trên. Chúng tôi cũng xem xét cụ thể tình huống. Có thể thấy, phần nào trọng tài chính căng thẳng khi bắt một trận đấu quan trọng. Quyết định ở tình huống nhạy cảm như vậy có thể ở góc độ do phán đoán. Công tác trọng tài của mỗi giải đấu luôn được đảm bảo hiệu quả nhất về chuyên môn. Chúng tôi cũng biết được nhiều ý kiến chia sẻ trên mạng xã hội đưa ra nhiều quan điểm khác nhau nhưng trọng tài làm việc nếu chỉ vì một tình huống chưa đúng mà bị lên án vì điều này điều khác là hoàn toàn phiến diện. Cũng như, mỗi người có nghề nghiệp công việc, các ý kiến quá căng thẳng làm ảnh hưởng tới tinh thần và công việc của họ luôn là điều không được phép. Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam luôn có những rút kinh nghiệm cho công tác trọng tài sau các giải đấu chứ không chỉ riêng cúp Hùng Vương”.

Sau sự vụ trên, tài khoản mạng xã hội facebook của cầu thủ Hoàng Hồng Hạnh (Hóa chất Đức Giang) đã gặp nhiều ý kiến vào bình luận gay gắt và cô đã phải tạm đóng trang của mình để có tinh thần tốt nhất cho bản thân. Cầu thủ Lê Thanh Thúy (Ninh Bình) cũng đưa quan điểm riêng của mình hy vọng ban tổ chức sẽ xem xét kỹ hơn từ phía cá nhân trọng tài điều hành trận chung kết nữ cúp Hùng Vương 2023 vừa qua.

Về phía đội bóng chuyền nữ Ninh Bình, ngày 26-3, Trung tâm huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình (đơn vị chủ quản đội bóng chuyền nữ Ninh Bình) có đơn kiến nghị do trưởng đoàn Lã Công Hoan (Phó Giám đốc Trung tâm) gởi tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và Ban tổ chức cúp Hùng Vương 2023 đề nghị xem xét về tình huống bóng cuối cùng ở ván đấu thứ tư của trận chung kết vừa qua.

Tin cùng chuyên mục