Thủ môn Yurii Klymenko (TMN.CSG):

“Trên sân không có bạn bè !”

“Trên sân không có bạn bè !”

Hiện tượng TMN. CSG, nhất là sau trận hòa với ĐKVĐ HA.GL tại Pleiku và ĐKVĐ Cúp Quốc gia HL.BĐ tại Quy Nhơn, sau đó về sân nhà Thống Nhất chiến thắng oanh liệt á quân SĐ.NĐ 3-1 đã tạo ấn tượng mạnh mẽ trong giới chuyên môn. Thủ môn Yurii Klymenko người Ucraina có đóng góp không nhỏ vào thứ hạng hiện nay của đội, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng anh.

· Người đồng hương và đồng đội của anh hiện nay là Diachenko từng cho biết, khi ra sân thi đấu với một đội nào đó thì anh ta không biết tên đội đó là gì cũng như thứ hạng của đội đó đang đứng. Còn anh?

“Trên sân không có bạn bè !” ảnh 1

Thủ môn Yurii.

- Tôi cũng thế nhưng có khá hơn Diachenko, tôi không nhớ hết tên của một đội bóng nhưng ít ra cũng gọi chính xác một nửa tên của đội bóng đó. Chẳng hạng như Nam Định, Bình Dương (thay vì có thêm phần tên của nhà tài trợ phía trước- PV). Còn thứ hạng của đội mà chúng tôi đang đối đầu thì tôi cũng như Diachenko không biết gì cả. Tôi nghĩ điều này không chỉ 2 chúng tôi mà nhiều cầu thủ nước ngoài khác cũng thế thôi. Có điều chúng tôi có một cái chung là khi ra sân, với bất kể đối thủ nào, chúng tôi đều chơi hết mình.

· Trước khi mùa giải này khai mạc ,đội bóng của các anh được liệt vào ứng viên sáng giá nhất cho suất rớt hạng?

- Thật thế sao? Căn cứ vào đâu mà người ta xem thường chúng tôi đến thế! Trình độ các đội hiện nay là ngang ngửa nhau. Vấn đề là động lực thi đấu của từng cầu thủ trên sân, sức mạnh của cả một tập thể, tài cầm quân của HLV, tất cả những yếu tố này chúng tôi đều “khơ- ra- sô” cả.

· Những đặc điểm khiến những nhà chuyên môn không đánh giá cao TMN.CSG là các trụ cột đều đã lớn tuổi, nhiều cầu thủ giỏi đã ra đi, lực lượng mới lên kế thừa thì chưa tạo được lòng tin...

- Những cơ sở đó để đánh giá một đội bóng yếu là không khách quan. Sao không nghĩ là chúng tôi có những cầu thủ trẻ chơi hay như A Vỹ, Diachenko… Chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Lợi, Nguyên Chương, Hữu Đang… Chúng tôi cho rằng điều quan trọng nhất là phải xác định mục tiêu rõ ràng, thứ hai là phải tạo ưu thế ngay từ những ngày đầu khai mạc giải. V-League không có nhiều vòng đấu, do đó phải tạo ưu thế ngay từ đầu mới mong đoạt chức vô địch được.

· Vậy theo anh,TMN.CSG mùa này có khả năng chạy đua chức vô địch?

- Về mặt điểm số thì chúng tôi có đủ các tiêu chuẩn để chạy đua chức vô địch. Thế nhưng tinh thần thi đấu của cả một tập thể là điều quan trọng. Ở yếu tố này, tôi cho rằng chúng tôi chưa đạt tốt nhất nhưng để cải thiện tinh thần thi đấu thì chúng tôi hoàn toàn làm được một cách tốt nhất.

· Nghĩa là TMN.CSG hội tụ đủ phẩm chất của một nhà vô địch ở mùa bóng này?

- Hiện nay, tất cả các đội không có sự chênh lệch lớn về trình độ. Tôi thấy rằng đội mạnh Nam Định mà chúng tôi từng đối đầu, họ cũng không phải là khác đẳng cấp với chúng tôi hay đội HA.GL và Bình Định thì cũng không có gì hơn chúng tôi cả về chuyên môn, sức mạnh và sức bền thể lực…

Nếu mỗi trận ra quân chúng tôi đều chơi hết mình cùng với đấu pháp hợp lý của BHL cũng như cộng với chút yếu tố may mắn thì chúng tôi có quyền nghĩ đến chức vô địch.

· Sinh hoạt của các cầu thủ Ucraina nói chung và của anh nói riêng ở TPHCM có gì trở ngại?

- Là một cầu thủ chuyên nghiệp, chúng tôi phải thích ứng nhanh với môi trường. Mọi thứ ở đây đều tốt cả, có điều thời tiết quá nóng. Hiện nay, ở Ucraina của chúng tôi là đỉnh điểm của mùa lạnh thì ở Việt Nam là đỉnh điểm của mùa nóng. Về các loại thức ăn thì không có gì phải bàn cãi, rất ngon miệng.

Đi thi đấu bất kỳ ở đâu, chúng tôi cũng có thể ăn được những món ăn yêu thích như thịt nướng, thịt bò hun khói, mỡ muối…Các loại trái cây thật đa dạng. Trà, cà phê có rất nhiều hương vị khác nhau và đều ngon miệng cả.

· Anh có nhớ khi đối đầu với hàng tấn công của đội nào làm anh đau đầu nhất?

Tất cả đều như nhau. Vấn đề là hàng phòng ngự của chúng tôi hỗ trợ với nhau như thế nào để thủ môn bớt đi số lần đối mặt với đối phương thôi. Chúng tôi đang có được hàng phòng ngự gồm những cầu thủ chơi tốt, mang tính đồng đội cao.

· Anh có nghe nói đến những từ cầu thủ tiêu cực ở V- League?

Có đấy. Tôi có nghe chuyện cầu thủ dàn xếp tỷ số. Mà họ làm thế nào được nhỉ? Một đồng đội của tôi trước đây từng tâm sự bị nghi ngờ như thế, nhưng chúng tôi không hiểu chuyện này lắm. Trong giới bóng đá, chúng tôi có một câu nói “Trên sân không có bạn bè”.

Phương Tú (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục