Quyền Anh

Trận Golovkin – Canelo thu được hơn 27 triệu USD tiền vé

Chỉ nguyên tiền vé vào cửa xem trận Gennady Golovkin đấu với Saul “Canelo” Alvarez cũng đã thu được 27.069.850 USD (trong tổng số 17.318 vé bán ra ở sàn đài T-Mobile tại Las Vegas hôm 16-6), điều này đã biến trận đấu có kết quả hòa ở trên trên trở thành trận đấu “đắt khách thứ 3” trong lịch sử quyền Anh chuyên nghiệp thế giới.

Saul Alvarez là một thương hiệu giúp bán được nhiều vé trận đấu giữa anh với Golovkin
Saul Alvarez là một thương hiệu giúp bán được nhiều vé trận đấu giữa anh với Golovkin

Theo Ủy ban thể thao Nevada, ngoài 17.318 vé dành cho khán giả được bán ra, cũng đã có 934 vé mời được phát hành. Với mức thu về trên 27 triệu USD tiền vé vào cổng, trận đấu giữa Golovkin và Canelo chỉ xếp sau “trận đấu thế kỷ” giữa “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather và “niềm tự hào của đất nước Philippines” Manny Pacquiao hôm 2-5-2015, trận đấu thu về 72.198.500 USD trong tổng số 16.219 vé đã được bán ra ở sàn đài MGM Grand Garden Arena. Đây chính là một kỷ lục “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử quyền Anh chuyên nghiệp.

Trận đấu giữa Golovkin và Canelo cũng xếp sau “cuộc chiến kim tiền” giữa chính Mayweather và “gã Ailen láo xược” Conor McGregor diễn ra trước đó 3 tuần lễ, cũng ở sàn đài T-Mobile. Trận đấu giữa Mayweather, dù chỉ là “gánh xiếc người” tranh một chiếc đai vô địch lấp lánh trang sức nhưng… vô bổ, được gọi là “đai vô địch kim tiền”, vẫn thu về 55.414,865,79 USD trong tổng số 13.094 vé được bán ra.

Giám đốc điều hành Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya, ông bầu của Alvarez, cho biết trên ESPN: “Bằng việc bán ra lượng vé vào cửa lớn thứ 3 trong lịch sử quyền Anh, Canelo lại một lần nữa chứng tỏ rằng, cậu ấy là sức hút hàng đầu trong môn thể thao của chúng ta. Và điều đáng sợ là, cậu ấy mới chỉ 27 tuổi. Cậu ấy sẽ tiếp tục tham gia vào những kiểu trận chiến lớn đáng chú ý như đã từng trải qua với GGG, sự nổi tiếng của Canelo sẽ chỉ tiếp tục thăng hoa mà thôi”.

Trận đấu giữa Golovkin và Alvarez đã qua mặt một trận đấu khác của chính Alvarez trong quá khứ, đó là trận Mayweather đánh bại võ sĩ người Mexico hồi năm 2013 để thống nhất các đai vô địch hạng bán trung. Trận đấu cách đây 4 năm đã thu được 20.003.150 trong tổng số 16.146 vé đã được bán ra. Giờ đây, trận đấu hồi năm 2013 đã bị rớt xuống vị trí thứ 4 trong vị trí “đắt khách nhất”.

Ở thời điểm hiện tại, ông bầu của Golovkin là Tom Loeffler và đại diện của Công ty Golden Boy Promotions – Eric Gomez, đang bắt đầu tiến hành thương thảo để tìm kiếm trận tái đấu giữa 3 bên. Nếu họ đạt được thỏa thuận, rất có thể trận đấu thứ 2 giữa Golovkin và Alvarez sẽ được diễn ra trong dịp Lễ hội Cinco de Mayo của Mexico, ngày 5-5 năm sau. Số lượng vé bán ra trong trận đấu tiềm năng đó, chắc chắn sẽ còn lớn hơn trận đấu hôm 16-9.

Tin cùng chuyên mục