TOKYO sẽ chi 4 tỷ USD cho OLYMPIC 2016

TOKYO sẽ chi 4 tỷ USD cho OLYMPIC 2016

Chính quyền thành phố Tokyo (Nhật Bản) khẳng định đây sẽ là nguồn kinh phí chuẩn bị cho Olympic 2016 nếu họ giành được quyền đăng cai vào tháng 11 tới. Thậm chí, nguồn kinh phí 4 tỷ USD này chỉ dùng cho việc xây dựng và làm cải tạo các hệ thống giao thông, cơ sở vật chất, sân vận động và nhà thi đấu của thành phố.

Tokyo hy vọng trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu chưa thể ngăn chặn được, số tiền lớn như vậy có thể trở thành một trong những điều kiện đảm bảo cho họ giành chiến thắng trong cuộc chạy đua cùng 3 thành phố khác là Chicago (Mỹ), Madrid (Tây Ban Nha) và Rio de Janero (Brazil).

TOKYO sẽ chi 4 tỷ USD cho OLYMPIC 2016 ảnh 1

SVĐ sẽ tổ chức Olympic 2016 nếu Tokyo giành quyền đăng cai.

Kinh tế thế giới suy thoái, Ủy ban Olympic thế giới (IOC) cũng bị ảnh hưởng nặng nề, mà bằng chứng là họ đang nỗ lực thuyết phục các nhà tài trợ thân thiết tiếp tục gắn bó với mình trong giai đoạn phát triển mới (đến năm 2015).

IOC lo lắng các thành phố đã và sẽ giành được quyền đăng cai Olympic mùa hè và mùa đông sẽ không thể huy động đủ nguồn vốn để tổ chức thế vận hội thành công. Chính vì vậy, khi một thành phố tuyên bố đủ sức vận động kinh phí tổ chức Olympic, IOC lập tức thể hiện sự ủng hộ.

Trở lại chuyện của Tokyo, Giám đốc điều hành chương trình vận động đăng cai Olympic 2016 của thành phố, ông Hidetoshi Maki tiết lộ: “Nguồn kinh phí này đã được Chính phủ Nhật Bản phê duyệt. Chúng tôi đảm bảo chắc chắn về điều này và sẽ chẳng có thay đổi nào vào phút chót. Tất cả 4 tỷ USD đã nằm trong ngân hàng với chủ tài khoản là BTC Olympic 2016”.

Ông Maki còn cho biết thêm, Chính phủ Nhật Bản cũng đã đồng ý với đề nghị cấp nguồn kinh phí 3,1 tỷ USD để tổ chức Olympic 2016 nếu thành phố Tokyo thắng cử. “Kinh tế đúng là đang khó khăn. Nhưng bù lại nếu Tokyo thắng trong cuộc chạy đua này, ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh sẽ giúp đất nước giải quyết một phần khủng hoảng không nhỏ”, ông Maki tuyên bố.

Tuần sau, 4 ứng cử viên Tokyo, Chicago, Madrid và Rio de Janero sẽ thuyết trình trước Hội đồng xét duyệt quyền đăng cai của IOC tại Copenhagen (Đan Mạch), nên cuộc chạy đua vận động hành lang đang diễn ra quyết liệt. Ưu thế theo giới quan sát đang nghiêng về Chicago, bởi thành phố này có sự hậu thuẫn của tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, khi mọi chuyện chưa có hồi kết, cơ hội vẫn dành cho cả 3 thành phố còn lại.

Riêng với Tokyo, chính quyền thành phố này rất hy vọng giành được quyền đăng cai Olympic 2016, bởi lần gần nhất mà họ được tổ chức là Olympic 1964. Tokyo cũng có một lợi thế khác, đấy chính là lượng khán giả xem trực tiếp và xem qua truyền hình đông nhất thế giới (ước tính khu vực châu Á có trên 3 tỷ người) và điều đó cũng có lợi cho vấn đề bán bản quyền truyền hình, bán vé… của Ban tổ chức.

Cũng giống như giới chức thành phố Madrid, Tokyo tin rằng tầm ảnh hưởng của một mình ông Obama sẽ không đủ để giúp Chicago thắng trong cuộc chạy đua này, như lời ông Maki nhấn mạnh: “Olympic không phải chỉ dành cho một người nào đó, mà nó phải căn cứ trên nhiều yếu tố khác. Cơ sở vật chất thuận tiện, thành phố đăng cai thân thiện và người dân nơi đó say mê thể thao mới có tính chất quyết định. Chúng tôi sẽ làm tất cả để đưa Olympic về lại châu Á”.

Trong buổi thuyết trình vào tuần sau, Thủ tướng Nhật bản Taro Aso cho biết cũng sẽ đến dự và đấy cũng được coi là lợi thế không nhỏ của Tokyo.

NGUYÊN KHANG (theo báo nước ngoài)

Tin cùng chuyên mục

Bóng đá trong nước

Hải Huy: “Nếu được ra sân ở trận gặp ĐT Hồng Kông (TQ) trên sân Lạch Tray thì thật đặc biệt”

Đội tuyển Việt Nam đã có 1 tuần tập luyện dưới triều đại của HLV Troussier và đang vào giai đoạn rèn chiến thuật trước cuộc so tài với các đội tuyển Hồng Kông (TQ) và Syria vào dịp FIFA Days tới đây. Trận gặp Hồng Kông (TQ) diễn ra trên sân Lạch Tray vào ngày 15-10, tiền vệ Hải Huy đã bày tỏ cảm xúc trước trận đấu này tại buổi trao đổi thông tin cùng giới truyền thông vào chiều 10-6.

Bóng đá quốc tế

Hành trình vào chung kết của Inter Milan

Inter Milan sẽ chơi trận chung kết Cúp C1/Champions League lần thứ 5 và săn tìm chiếc cúp thứ 4 trong lịch sử khi đối đầu với Man.City ở Istanbul vào thứ Bảy. Tuy nhiên, ít ai có thể tưởng tượng được Nerazzurri sẽ hiện diện ở giai đoạn này khi lễ bốc thăm diễn ra vào tháng 8 năm ngoái.

Quần vợt

Roland Garros: “Biểu tượng mới của quần vợt CH Czech” Karolina Muchova và sự trở lại của nghệ thuật quần vợt truyền thống

Đánh bại Aryna Sabalenka, một trong “Big Three của WTA” - theo định nghĩa mới, Karolina Muchova đã trở thành “Biểu tượng mới của quần vợt nữ đất nước CH Czech”. Cô trở thành tay vợt nữ của CH Czech thứ 4 lọt đến trận chung kết của Roland Garros - French Open từ năm 2015 trở lại đây, và là người phụ nữ Tiệp Khắc - CH Czech thứ 7 làm được điều này. Quan trọng là, giữa “biển - rừng” bao gồm các đối thủ tươi mới và trẻ trung, Muchova vẫn mang một phong cách xưa cũ - truyền thống - thích mắt.