Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (B.Bình Dương): Chiến binh thầm lặng

Tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng (B.Bình Dương): Chiến binh thầm lặng

Có những giai đoạn bị chấn thương hành hạ, tưởng như Thắng “Thòn” đã sớm giải nghệ hoặc ra sân ở những đội hạng Nhất. Nhưng ý chí và sự quyết tâm của tiền vệ này đã giúp anh dần lấy lại phong độ, vượt qua những trở ngại lớn để tiếp tục đứng vững và hiện vẫn là nhân tố không thể thiếu ở khu trung tuyến đội B.Bình Dương. Khi mà hàng tiền vệ của đội bóng này liên tục biến động ở lượt đi, cuộc khủng hoảng về chất lượng của ngoại binh cũng như chấn thương của nhiều trụ cột khác thì người ta vẫn thấy một Hữu Thắng miệt mài cày ải ở khu trung tuyến để giúp đội bóng đất Thủ vượt qua cơn khó khăn.

Nhiều lần “lỗi nhịp” vì chấn thương

Gia nhập đội B.Bình Dương từ mùa bóng 2004, nhưng trước đó 1 năm, Hữu Thắng đã kịp tỏa sáng trong thành phần đội U23 Việt Nam tại SEA Games 2003. Chính anh mới là cầu thủ được đánh giá nổi bật nhất chứ không phải là Minh Phương hay Tài Em. Thể hình và lối chơi thông minh của Hữu Thắng luôn là sự lựa chọn số 1 của các HLV ngoại trước đây, từ A.Riedl đến Tavares rồi Calisto.

Chỉ có điều, sự nghiệp bóng đá của tiền vệ có thể hình như một cầu thủ châu Âu này khá lận đận bởi những chấn thương cứ liên tục ập đến đã làm ngắt khoảng phong độ của anh. Năm 2007, Hữu Thắng từng tạo sự thu hút trong dư luận khi sang thử việc tại CLB nhà nghề của Mỹ, Galaxy; sau đó về nước gia nhập vào đội Ninh Bình. Nhưng rồi chỉ 1 năm sau, tiền vệ này lại quay về đất Thủ.

Dù không còn phong độ như trước đây, nhưng Hữu Thắng (trái) vẫn là chốt chặn hữu hiệu của B.Bình Dương. Ảnh: Nhật Anh

Dù không còn phong độ như trước đây, nhưng Hữu Thắng (trái) vẫn là chốt chặn hữu hiệu của B.Bình Dương. Ảnh: Nhật Anh

Nhưng xuyên suốt nhiều mùa bóng qua, ít khi Thắng có cơ hội để ra sân. Cả phong độ cũng như chấn thương, hoặc sự lận đận ở đầu mùa thường buộc B.Bình Dương phải ưu tiên dồn hỏa lực cho hàng tiền đạo. Rơi vào những trường hợp ấy, hẳn những cầu thủ từng có thương hiệu như Hữu Thắng dễ suy ý chí. Nhưng không, anh đã nhanh chóng quên tất cả và chuyên tâm chuyện tập luyện để hy vọng lấy lại sự ổn định cũng như vị trí chính thức.

Mùa bóng 2011, Bình Dương đã có những trục trặc về lực lượng ngay ở vạch xuất phát, nhất là ở khu trung tuyến. Chấn thương của Minh Chuyên rồi chuyện nhập quốc tịch bất thành của Lee Nguyễn đã làm cho khu trung tuyến luôn là điểm nóng của đội bóng đất Thủ. Công Minh - Hữu Thắng luôn được mặc định ở đội hình chính.

Nhưng kịp vượt lên chính mình

Đó cũng là “điểm nóng” nhất của Bình Dương xuyên suốt lượt đi bởi lẽ hàng phòng ngự không có ngoại binh, trục giữa sân cũng thiếu người chuyên vai trò đánh chặn, hỗ trợ phòng ngự từ xa, nên nhiều đội khi gặp B.Bình Dương đã khai thác tối đa để “đánh” vào khu vực này. Nhưng ở thời điểm khó khăn ấy, Hữu Thắng đã thể hiện kinh nghiệm để góp phần lớn trong việc gồng gánh khu vực này.

Từ khi Minh Chuyên trở lại, trục giữa sân của B.BD phần nào ổn hơn và Hữu Thắng có nhiều cơ hội để thể hiện mình ở vai trò tổ chức. Khiếm khuyết của Hữu Thắng là chấn thương nhiều trong thời gian qua đã tạo nên vết tì ở đầu gối nên những bước chạy hay dứt điểm khá “sượng”. Nhưng bù lại, khả năng quán xuyến thế trận giữa sân cũng như tổ chức triển khai bóng khá tốt để giữ mạch cho các pha tấn công của đội bóng đất Thủ.

Kinh nghiệm thi đấu đã giúp nhiều cho Thắng “Thòn” xử lý các tình huống trên sân cũng như tạo sự hứng khởi cho các đồng đội. Tuy nhiên, có một điều mà anh vẫn chưa khắc phục là cá tính khá nóng nảy, dễ bị kích động để tranh cãi rồi bị thẻ phạt.

Nhiều phen Hữu Thắng lãnh thẻ không phải bởi đá xấu, ác ý mà sự nóng giận trong tranh cãi để lãnh những thẻ phạt. Mới nhất là thẻ đỏ (2 vàng) trong trận gặp Navibank SG đã làm cho đội bóng đất Thủ thiếu người trong chuyến làm khách trên sân Ninh Bình vừa qua.

Nhận xét về Hữu Thắng, HLV Đặng Trần Chỉnh cho biết: “Đây là mẫu cầu thủ chăm chỉ và yêu nghề. Tôi biết Thắng từ khi còn mới bắt đầu chơi bóng do thường qua lại với anh Thòn (cựu cầu thủ CSG). Trước khi bị chấn thương, Hữu Thắng là tiền vệ trung tâm rất tốt, nhất là ở khả năng chuyền bóng xa.

Nay, dù lớn tuổi nhưng khả năng kiểm soát bóng ở giữa sân cũng như kinh nghiệm của Thắng đang là một trong những cầu thủ tốt nhất ở Bình Dương hiện nay. Có điều tinh thần chiến đấu của Thắng rất cao nên lối chơi của Thắng đôi lúc hơi quyết liệt đã dẫn đến việc bị nhiều thẻ phạt rất uổng”.

Cuối tuần này, Hữu Thắng hết hạn thẻ phạt cùng với Chí Công, Anh Đức sẽ quay lại đang là những tín hiệu đáng mừng cho đội chủ nhà trong trận gặp HA.Gia Lai.

QUỐC HUY

Tin cùng chuyên mục