Thương vụ bán Man.United: Lo Premier League nói tiếng… Ả rập

Theo tờ Times, thì hiện có đến 5 “nhà thầu nghiêm túc” đến từ nhiều nơi trên thế giới sẵn sàng tiếp cận nhà Glazer trước hạn chót 17-2 để mua lại Man.United, tuy nhiên, nhóm các nhà đầu tư Qatar có quan hệ với hoàng gia nước này, đã đăng ký làm việc trong tuần tới với Raine Group, ngân hàng đầu tư đang quản lý việc đấu thầu công khai của Man.United.
Nhóm các nhà đầu tư với cái “gốc” Qatar của họ lại là rào cản.
Nhóm các nhà đầu tư với cái “gốc” Qatar của họ lại là rào cản.

Nhưng theo đánh giá của Raine Group thì mức giá chào thầu của nhóm từ Qatar không thể đến mức 6 tỷ bảng như nhà Glazer mong muốn. Ngoài ra, nhóm NEOS của tỷ phú Anh, Sir Jim Ratcliffe cũng đã xác nhận họ tham gia đấu thầu, bên cạnh các mối quan tâm khác từ Mỹ và vài quốc gia ở Trung Đông.

Dù về tiềm lực tài chính, các nhà đầu tư Qatar có vẻ sẽ chiếm ưu thế nhưng vì vậy mà họ trở nên ít khả năng nhất. Họ không liên quan đến chủ sở hữu của Paris Saint-Germain, tức tập đoàn Qatar Sports Investments nhưng cái “gốc” Qatar của họ lại là rào cản. Được biết, nhóm này chủ động hỏi mua Man.United chứ không đợi đến khi báo giá. Cách tiếp cận này dấy lên lo ngại việc mua bán không thuần túy là kinh doanh bóng đá nữa. Có vài thông tin cho biết, không chỉ hỏi mua Man.United, nhóm đầu tư Qatar còn đang thương lượng thâu tóm một số CLB thể thao nổi tiếng ở các môn khác. Ngoài ra, họ còn dự trù phương án không sở hữu hoặc quản lý trực tiếp Man.United để tránh đối diện với làn sóng phản đối từ các tổ chức nhân quyền.

Peter Frankental, Giám đốc các vấn đề kinh tế của Tổ chức Ân xá Vương quốc Anh, tỏ ra ngờ vực: “Sau World Cup 2022, Qatar muốn có thêm những sự hào nhoáng khác trong lĩnh vực thể thao để dư luận không tập trung vào các vấn đề nhân quyền mà họ chưa khắc phục hoặc giải thích cặn kẻ. Đây có thể là một nước đi đã chuẩn bị trước chứ không chờ đến lúc nhà Glazer muốn bán Man.United hồi tháng 11 năm ngoái”.

Và mức giá chào thầu của nhóm từ Qatar không thể đến mức 6 tỷ bảng như nhà Glazer mong muốn.

Và mức giá chào thầu của nhóm từ Qatar không thể đến mức 6 tỷ bảng như nhà Glazer mong muốn.

Đã gần 18 tháng kể từ khi quỹ đầu tư công Saudi Arabia tiếp quản Newcastle gây tranh cãi lớn, sự hào hứng của nhóm đầu tư Qatar gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh đối với Premier League vì dường như các quy tắc tài chính có phần lỏng lẻo và giải đấu này đứng trước nguy cơ sẽ thuộc về giới chủ giàu có đến từ Trung Đông vốn có mối liên hệ với Chính phủ. Việc giải Ngoại hạng điều tra quyết liệt Man.City được xem là động thái răn đe, nhưng câu chuyện “phòng cháy” vẫn chưa được chú trọng, và điều đó khiến cho các nhà đầu tư Qatar tin vào cơ hội của mình.

Về lý thuyết, việc đầu tư vào bóng đá, kể cả là có liên quan đến những nguồn tài chính công, không hề bị ngăn cấm tại Anh. Tuy nhiên, Anh là một trong số những quốc gia Tây Âu chỉ trích mạnh nhất về vấn đề nhân quyền, chính sách người nhập cư của Qatar khi tổ chức World Cup. Theo tờ Athletic, nhà Glazer đã có ý định bán Man.United từ 10 năm trước ngay sau khi niêm yết (IPO) trên Sở giao dịch chứng khoán New York vào năm 2012. Khi đó, một nhà đầu tư từ Dubai giấu tên muốn mua lại với giá 2 tỷ bảng nhưng nhà Glazer kiên quyết chỉ giao dịch với mức giá 2,9 tỷ bảng. Giờ thì con số đòi lên 6-8 tỷ, không dễ có người mua.

Tin cùng chuyên mục