Thi đấu xuất sắc, tuyển thủ Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Ngọc Thuân được thăng quân hàm trước thời hạn

Hai tay đập Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Ngọc Thuân của đội bóng chuyền nam Biên Phòng đã được thăng quân hàm trước thời hạn.
Nguyễn Ngọc Thuân đã được thăng quân hàm lên trung úy Quân nhân chuyên nghiệp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Ngọc Thuân đã được thăng quân hàm lên trung úy Quân nhân chuyên nghiệp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân cùng đối chuyền Phạm Văn Hiệp là những cầu thủ thi đấu tốt trong màu áo đơn vị chủ quản đội bóng chuyền nam Biên Phòng từ đầu năm 2023 tới nay. Theo quyết định của Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng vừa công bố, đây là hai gương mặt được nâng bậc lương trước thời hạn và thăng quân hàm đối với quân nhân chuyên nghiệp năm 2023.

Cụ thể, đối chuyền Phạm Văn Hiệp được nâng bậc lương đồng thời thăng quân hàm lên trung úy Quân nhân chuyên nghiệp.

Chủ công Nguyễn Ngọc Thuân cũng được nâng bậc lương và thăng quân hàm lên trung úy Quân nhân chuyên nghiệp. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 1-6.

Ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, hai cầu thủ trên là những tay đập thi đấu chính thức trong đội hình đội nam Biên Phòng qua đó cùng đồng đội xếp nhất vòng bảng, tiếp tục giành quyền dự cúp Hùng Vương 2023. Thi đấu cúp Hùng Vương 2023, đội nam Biên Phòng đoạt ngôi vô địch.

Với kết quả trên, Phạm Văn Hiệp và Nguyễn Ngọc Thuân đã được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 32. Sau khi rút gọn danh sách, ban huấn luyện chỉ còn giữ Nguyễn Ngọc Thuân đăng kí chính thức thi đấu ở Campuchia và cầu thủ này cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành HCĐ.

Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã tập trung giai đoạn tiếp theo hướng tới thi đấu AVC Challenge Cup 2023 trong tháng 7 ở Đài Bắc Trung Hoa và Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuân tiếp tục được lên tuyển tập luyện.

Tại đội bóng chuyền nam Biên Phòng, trong đội hình cầu thủ thi đấu tuyến một, Phạm Văn Hiệp đang được tín nhiệm giao giữ băng đội trưởng.

Tin cùng chuyên mục