Thể thao Việt Nam có 2 nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Năm mới Giáp Thìn 2024 đã tới, nhà quản lý thể thao kỳ vọng đây là năm bản lề để thể thao nước nhà chuẩn bị tốt nhất nhiều vấn đề hướng tới các mục tiêu dài hơi trong tương lai và trên hết chúng ta sẽ hoàn thiện 2 quan trọng trước mắt...

Thể thao Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024 và chúng ta hướng tới các thành tích tốt ở Olympic tại Paris (Pháp). Ảnh: CỤC TDTT
Thể thao Việt Nam có nhiệm vụ quan trọng trong năm 2024 và chúng ta hướng tới các thành tích tốt ở Olympic tại Paris (Pháp). Ảnh: CỤC TDTT

Chiến lược phát triển thể thao Việt Nam là then chốt để định hướng thành tích

Gần như chắc chắn, Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 sẽ được phê duyệt và ban hành thực hiện trong năm 2024. Trước thềm năm mới, trong cuộc làm việc với báo chí (ngày 1-2), Cục trưởng Cục TDTT – ông Đặng Hà Việt đã cho biết, vào lúc này Bộ Chính trị đã ký kết luận về Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 và Chính phủ sẽ sớm ban hành chương trình hành động. Khi Chiến lược được ban hành, Bộ VH-TT-DL và Cục TDTT sẽ thực hiện các chương trình hoạt động. “Trong các chương trình hoạt động của Chiến lược, ngành sẽ thực hiện các chương trình ngắn hạn, dài hạn cùng các địa phương. Việc phát triển TDTT Việt Nam liên quan tới nền tảng, vận động thể chất từ trường học, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, tìm hướng phối hợp tuyển chọn tốt cho ngành thể thao cũng như phát triển đào tạo, huấn luyện thi đấu thể thao thành tích cao...”, ông Đặng Hà Việt đã bày tỏ.

Ở Hội nghị định hướng phát triển thể thao thành tích cao tới năm 2030 (tổ chức ngày 21-12-2023), Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã nhấn mạnh, Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 là một Chiến lược quan trọng của cả nước, ngành thể thao sẽ nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra trong đó. Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, tất cả người làm thể thao nước nhà rất kỳ vọng Chiến lược sẽ tạo được sự phát triển mạnh mẽ nhất về thể thao cho mọi người và thể thao thành tích cao trong các giai đoạn thực hiện.

Quan điểm được đề ra rõ để xây dựng Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045 chính là “đầu tư cho TDTT là đầu tư cho con người, cho sự phát triển bền vững của đất nước. Chăm lo phát triển thể dục thể thao là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, của toàn xã hội và của mỗi người dân. Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong thực hiện chính sách đầu tư, phân bổ nguồn lực cho công tác tuyển chọn, đào tạo, đãi ngộ tài năng thể thao quốc gia; phát triển các môn thể thao đạt trình độ thế giới; quy hoạch, xây dựng các công trình thể thao trọng điểm, công trình thể thao phúc lợi và thực hiện chính sách xã hội trong lĩnh vực TDTT; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư, khai thác đất đai, công trình, tổ chức các dịch vụ thể thao.

Phát triển TDTT theo hướng bền vững, lấy hoạt động TDTT cho mọi người là nền tảng; thể thao thành tích cao là động lực; ứng dụng khoa học và công nghệ là đòn bẩy; hợp tác quốc tế là cầu nối đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về TDTT là nhiệm vụ cấp bách; đầu tư xây dựng, củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật của ngành là tiền đề quan trọng để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao...”.

Khi Chiến lược được ban hành, Cục TDTT sẽ có thêm cơ sở để rà soát và làm việc kỹ lưỡng đối với Dự thảo tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 10-2026. Đại hội thể thao toàn quốc chính là nền tảng cơ sở bền vững phản ánh sự đầu tư, phát triển thể thao tại các địa phương xuyên suốt chu kỳ 4 năm/lần.

Trọng tâm Olympic Paris (Pháp) 2024

Đại hội lớn nhất về thể thao thành tích cao mà Việt Nam quan tâm trong năm 2024 chính là Olympic Paris (Pháp) 2024. Mục tiêu chúng ta đặt ra là phấn đấu đạt từ 12 tới 15 vé chính thức dự đấu trường này.

thant1-22.jpg
Nguyễn Thị Thật đã đi vào lịch sử là cua-rơ xe đạp đầu tiên giành suất Olympic cho thể thao Việt Nam. Ảnh: CỤC TDTT

Hiện tại, thể thao Việt Nam đang nỗ lực tham dự các đấu trường vòng loại trong nhiều môn để giành càng nhiều vé chính thức càng tốt. Chúng ta đã đạt 4 vé chính thức trong các môn bắn súng (2 suất), xe đạp (1 suất), bơi (1 suất). Dự báo từ nay tới hết tháng 4 (thời điểm một số môn khép lại vòng loại Olympic), thể thao Việt Nam có thể giành thêm từ 5 tới 6 suất chính thức tiếp theo. Sau đó, giai đoạn cuối của các lượt vòng loại Olympic tại nhiều môn (tháng 6) thì chúng ta dự báo kết quả suất Olympic trong một số nội dung còn lại.

Thể thao Việt Nam không đặt mục tiêu thành tích với Olympic Paris (Pháp) 2024 – tính tới lúc này – bởi trên hết, chúng ta phải biết được cụ thể số suất chính thức giành được. Khi có được số suất cụ thể, dựa trên nội dung, con người, công tác tập huấn trọng điểm tiếp đó là lúc để tích lũy nhằm thi đấu đạt kết quả tốt nhất.

Tin cùng chuyên mục