Thể thao Quân đội có hiệu quả đáng ghi nhận

Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2022), với lĩnh vực thể thao nói riêng, các HLV, VĐV áo lính đã có những đóng góp đáng kể vào thành tích chung của thể thao Việt Nam. Đặc biệt, Đoàn thể thao Quân đội vừa giành hạng 3 chung cuộc tại Đại hội thể thao toàn quốc năm nay.
Ánh Viên vẫn là VĐV đóng góp thành tích đáng kể cho thể thao Quân đội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG
Ánh Viên vẫn là VĐV đóng góp thành tích đáng kể cho thể thao Quân đội. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 và Tổng cục TDTT đã có thông báo chính thức về thứ hạng và tổng số huy chương mà các đoàn thể thao tham dự kỳ thi đấu lần này giành được. Thể thao Quân đội đã xếp hạng 3 chung cuộc với 90 HCV, 82 HCB và 95 HCĐ.

Nếu so với 2 đơn vị đứng đầu là Hà Nội và TPHCM, kết quả số huy chương của thể thao Quân đội còn thua kém. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhìn nhận, nếu tính về môn trọng điểm, môn Olympic, đặc biệt là ở 2 môn quan trọng nhất của tất cả các kỳ thi đấu tính chất Đại hội gồm điền kinh, bơi lội thì thể thao Quân đội có kết quả đáng ghi nhận.

Tại đường đua điền kinh trên sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) của Đại hội thể thao toàn quốc năm nay, các VĐV thể thao Quân đội đã xếp nhất toàn đoàn với 10 HCV, 5 HCB, 7 HCĐ. Những tấm HCV điền kinh của thể thao Quân đội giành được có 10.000 nam (Nguyễn Văn Lai), 100m rào nữ (Bùi Thị Nguyên), 110m rào nam (Bùi Minh Dương), 7 môn phối hợp nữ (Nguyễn Linh Na), ném búa nam (Lê Hồng Quân), ném lao nữ (Bùi Thị Xuân), nhảy 3 bước nam (Trần Văn Diện), nhảy xa nam (Nguyễn Tiến Trọng), tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam-nữ, tiếp sức 4x100m nữ. Về tính chất Đại hội, bất kỳ đoàn thể thao nào có số HCV cao nhất tại môn điền kinh – môn thể thao được mệnh danh là “nữ hoàng” của mọi giải đấu – đều có ý nghĩa tinh thần và chuyên môn đáng kể.

Trong khi đó, Đại hội thể thao toàn quốc năm nay không có phần thưởng cho cá nhân VĐV xuất sắc nhất nhưng nếu đưa ra, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chắc chắn là một trong những ứng viên triển vọng có thành tích này. Bởi lẽ, Ánh Viên là VĐV duy nhất giành được 9 tấm HCV trong môn bơi tại Đại hội. Kết thúc thi đấu bơi, đội Quân đội xếp nhất với 15 tấm HCV bỏ xa các đơn vị phía sau. Ngoài thành tích tiếp sức, đội bơi Quân đội ở kỳ thi đấu năm nay ghi nhận những kết quả cá nhân quá hiệu quả của Nguyễn Thị Ánh Viên, Trần Hưng Nguyên, Hồ Nguyễn Duy Khoa, Nguyễn Quang Thuấn và gương mặt trẻ Nguyễn Thúy Hiền.

Có mặt trực tiếp tại hồ bơi của Cung thể thao dưới nước Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) mới thấy, trong tất cả các cự ly mà kình ngư bơi Quân đội thi đấu, lãnh đạo của thể thao Quân đội đều có mặt trực tiếp cổ vũ và động viên tinh thần. Đây là điều hiếm có đơn vị nào được điều này.

Qua mỗi kỳ Đại hội thể thao toàn quốc, từng đơn vị đều đánh giá công tác đào tạo và đầu tư chuyên môn với các môn thể thao trọng điểm của mình. Với thể thao Quân đội, sự quan tâm và quyết tâm trong kỷ luật tập luyện thi đấu ngay trước khi dự Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 từ đó các VĐV đứng đầu 2 môn điền kinh, bơi lội cho thấy đơn vị này rất chú trọng về công tác chuyên môn.

Qua tìm hiểu thực tế, chính sách và chế độ thưởng đối với HLV, VĐV thể thao mặc áo lính ngay tại Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 là đáng kể. Mỗi VĐV ngay khi giành kết quả HCV đều được thưởng nóng cao từ đó khích lệ tinh thần thi đấu đáng kể.

Tin cùng chuyên mục