Các con số vừa được tiết lộ: Mỗi cầu thủ Man.City được thưởng bình quân 258.333 bảng Anh cho chức vô địch mùa qua. Như vậy có nhiều lắm không?
1- Mức tiền thưởng “khủng khiếp” cho các cầu thủ vô địch Premier League mùa qua đã được tiết lộ trên báo chí Anh. Cả đội Man.City được thưởng 5,2 triệu bảng, cộng thêm một triệu bảng nữa vì đây là lần vô địch đầu tiên trong thời kỳ mới. Chia đều ra theo suất thì mỗi thành viên trong 24 cầu thủ Man.City được thưởng trung bình 258.333 bảng. Chia cụ thể ra theo trận thì mỗi cầu thủ nhận 11.472 cho mỗi lần ra sân thi đấu.
Theo đó, thủ môn Joe Hart được thưởng cao nhất - 446.212 bảng - vì đây là thành viên duy nhất tham gia đầy đủ 38/38 vòng đấu. Ngược lại, thấp nhất là Hargreaves, Nedum Onuoha và Abdul Razak vì mỗi anh chỉ tham gia có một trận mà thôi. Ở giữa 2 cột mốc ấy, ngoại trừ một vài cầu thủ chỉ đá vài trận như David Pizzaro (5 trận, được 58.710), anh nào “bèo” lắm cũng nhận trên 100.000. Thí dụ hậu vệ dự bị Stefan Savic được 129.162 bảng. Ngay cả tiền đạo Tevez không thi đấu tới gần nửa năm trời do chống đối CLB mà cũng được 152.646 bảng.
![]() |
Tỷ phú Sheikh Mansour (trái) đã trút vào Man.City không dưới 452 triệu bảng trong 4 năm qua. |
2- So với mặt bằng chung của xã hội, những món tiền như thế dư sức làm đổi đời cho bất cứ người lao động bình thường nào. So với chính giới bóng đá thời xưa cũng vậy. Trước đây, khi bóng đá Anh còn chưa bị “chết ngộp” dưới núi tiền của bản quyền truyền hình và của các ông chủ CLB giàu có, tiền thưởng có thể là cả một nguồn sống đối với cầu thủ. Lúc ấy, đồng tiền kiếm ra khó khăn hơn. Mỗi lần thất bại, mỗi trận đáng lẽ thắng nhưng rốt cuộc lại hòa đều có thể bị soi tới soi lui để rồi tiền thưởng bị cắt mất. Ở thời đó, chắc là chẳng anh nào nằm mơ đến số tiền thưởng mấy trăm ngàn như bây giờ.
Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao bây giờ đã giàu sụ. Riêng Man.City lại còn giàu hơn bất cứ đội bóng nào. Chỉ riêng tiền chuyển nhượng cầu thủ, Sheikh Mansour đã bỏ ra không dưới 452 triệu bảng trong 4 năm qua. Chỉ riêng lương hằng tuần, mỗi cái tên trong số Yaya Toure-Tevez-Aguero đã bỏ túi không dưới 220.000. Hết ngày này sang tháng nọ, những cầu thủ như thế đang nhận nhiều tiền hơn cả khả năng chi xài. So với mức lương ấy, khoản tiền thưởng cho chức vô địch Premier League thực ra lại không có gì ghê gớm. Mức thưởng 375.744 bảng Anh cho 32 lần Yaya Toure ra sân thi đấu thực ra vẫn chưa bằng 2 tuần lương của cầu thủ này.
3- Và như vậy, họ cố gắng trên sân tập mỗi ngày, họ chiến đấu trên sân đấu mỗi tuần thực ra là để chứng tỏ họ xứng đáng với đồng lương hơn là vì thưởng. Thu nhập cao là vì trình độ cao và bỏ ra nhiều công sức chứ họ có ăn không của ai đâu! Bất cứ ai xem Vincent Kompany và Sergio Aguero thi đấu ở mùa qua đều thấy họ đã chiến đấu và cống hiến ở mức đáng khâm phục, không cần biết sẽ được thưởng bao nhiêu.
Không có tài chỉ huy của Kompany, hàng phòng thủ City không thể chắc được. Không có quả đánh đầu của Kompany ở trận derby, họ cũng không thể vượt qua Man.United để lên đầu bảng. Tương tự, không có nỗ lực ghi bàn tột cùng của Aguero trong vài phút đá bù giờ thì Man.City đã không có bàn thắng quyết định 3-2 trước QPR ở lượt trận chót để chính thức đăng quang. Tính ra thì khoảnh khắc ghi bàn ấy trị giá 1,5 triệu bảng Anh. Bởi vì nếu không vô địch được, nếu chỉ á quân thì Man.City sẽ nhận thưởng ít hơn 1,5 triệu bảng.
4- Tất nhiên, nói như vậy không có nghĩa Aguero phải được thưởng thêm một phần trong 1,5 triệu đó. Có trình độ cao, có nhận thức tốt, có tư thế và hiển nhiên là đã có cả một gia tài, Aguero sẽ chẳng đòi thêm ngoài những cái anh đáng được hưởng. Thứ anh đáng được hưởng, anh đã có: Sự thừa nhận. Chức vô địch Anh đầu tiên từ năm 1968 đến nay không ghi tên Aguero thì ghi tên ai? Với những thứ đi vào lịch sử như thế, nhiều khi bỏ ra gấp mấy lần tiền cũng không mua được.
Hưng Nguyên
Con số & điều kiện Theo như thỏa thuận đã có từ đầu mùa bóng năm ngoái (liên đoàn quy định mọi CLB phải thỏa thuận sớm), quỹ thưởng của Man.City lên tới 14,2 triệu bảng Anh nếu đội bóng này vô địch cả 4 giải đấu mà họ tham dự: Champions League, Premier League, Cúp FA và Cúp Liên đoàn. Trong đó, thưởng cao nhất là Champions League và thấp nhất là Cúp Liên đoàn. Phương Lan |