Thế giới tưng bừng đón Năm Mới

Thế giới tưng bừng đón Năm Mới
Thế giới tưng bừng đón Năm Mới ảnh 1

Gần 1 triệu người New York (Mỹ) đổ ra Quảng trường Thời Đại trong đêm giao thừa.

Đêm giao thừa, tại Quảng trường Thời Đại ở thành phố New York (Mỹ), theo truyền thống đã gần 100 năm, quả cầu pha lê (có đường kính 1,8m, nặng 480 kg, và được kết bằng 504 miếng pha lê hình tam giác) được hạ xuống. Cùng với quả cầu là vô vàn mảnh giấy mầu confetti được tung ra khắp Quảng trường. Người ta ước tính có khoảng 750.000 người đón năm mới tại Quảng trường Thời Đại, cùng với 1 tỷ người đang theo dõi những hình ảnh này qua vô tuyến truyền hình.

Tại Anh, lễ đón Năm mới diễn ra tưng bừng tại thủ đô London và thành phố Edinburgh với các nghi lễ ngoài trời. Pháo hoa sáng rực hai bờ sông Thames, hàng ngàn người đổ về quảng trường Traphanga, trung tâm các cuộc tụ tập lớn ở London, để chờ nghe tiếng chuông trên nóc đồng hồ Big Ben gióng lên đúng thời khắc giao thừa. Cả thành phố Edinburgh rộn ràng trong tiếng nhạc đón chào Năm mới.

Khoảng 100.000 người đã may mắn có được vé vào để tham gia lễ hội Hocmaney theo cách gọi của người vùng Scotland, được tổ chức trên phố Hoàng Tử, một trong những nghi lễ đón Năm mới lớn nhất trên toàn cầu.

Lễ đón năm mới tại Pháp được tiến hành trong bối cảnh an ninh được siết chặt đề phòng xảy ra bạo loạn như hồi tháng 10 vừa qua. Khoảng 25.000 cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động. Tuy nhiên, người dân vẫn kéo về đại lộ Sandilide để ngắm nhìn dòng ánh sáng kỳ diệu trên đoạn đường từ quảng trường Concord  nối với Khải Hoàn Môn. Người ta ôm chặt nhau trong cái lạnh của mùa Đông và chúc nhau những điều tốt đẹp trong Năm mới.

Thế giới tưng bừng đón Năm Mới ảnh 2

Màn pháo hoa rực rỡ tại cầu cảng Sydney, Australia. 

Trong bài diễn văn truyền thống nhân dịp Năm mới, Tổng thống Jacques Chirac khẳng định Chính phủ Pháp đã thành công trong cuộc chiến chống thất nghiệp, tạo thêm 160.000 việc làm trong thời gian 8 tháng vừa qua. Tổng thống cho biết những ưu tiên trong ngành công nghiệp trong năm 2006 sẽ là công nghệ kỹ thuật số và năng lượng. Ông Jacques Chirac cũng kêu gọi người dân Pháp tin tưởng vào chính mình trong sự nghiệp xây dựng đất nước.

Tại bãi biển Copacabana ở Brasil, nơi được coi là địa điểm tổ chức bữa tiệc năm mới hoành tráng nhất thế giới. Năm nay, nhà chức trách đã sử dụng gần 25 tấn pháo hoa, tiêu tốn tới hơn 800.000 USD. Pháo hoa được bắn từ 8 con thuyền neo đậu cách bờ biển khoảng 400 m. Khoảng gần 600.000 du khách đã đến đây tham dự các hoạt động đón năm mới.

Đúng vào thời điểm chuyển giao từ năm 2005 sang năm 2006, khoảng 1 triệu người dân Australia đã đổ về cầu cảng Sydney để đón mừng năm mới và ngắm nhìn những màn bắn pháo hoa hoành tráng kéo dài hơn 10 phút. Kết thúc màn bắn pháo hoa là hình một trái tim màu đỏ khổng lồ do nhà thiết kế người Australia Brian Thomson tạo ra. Đây là màn trình diễn pháo hoa được các nhà tổ chức thành phố Sydney cho là lớn nhất từ trước đến nay ở thành phố này.

Tại châu Á, mặc dù không phải là một ngày Tết cổ truyền, song không vì thế mà không khí đón chào năm mới 2006 kém phần long trọng.

Đêm giao thừa, tại những sân khấu lớn trên khắp Trung Quốc đã tổ chức những màn biểu diễn văn nghệ hoành tráng để đón mừng năm mới. Kênh truyền hình CCTV4 của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đã truyền trực tiếp chương trình ca nhạc song ngữ Trung  - Anh hoành tráng đón chào năm 2006. Tham gia chương trình có nhiều ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc và nhiều quốc gia khác trên thế giới với các bài hát ca ngợi tình yêu và hòa bình. Đây là chương trình ca nhạc có quy mô lớn được Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc chuẩn bị trong nhiều tháng qua và được truyền trực tiếp tới nhiều khu vực trên thế giới.

Thế giới tưng bừng đón Năm Mới ảnh 3

Đêm giao thừa tại thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Trước thời điểm giao thừa, Chủ tịch nước Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã có bài phát biểu trên truyền hình, gửi lời chúc mừng năm mới tới mọi người dân Trung Quốc và nhân dân trên toàn thế giới. 

Không khí đón năm mới cũng náo nhiệt, hồi hộp ở Hồng Công với việc người dân chờ đón từng giây phút chuyển giao sang năm mới và hạnh phúc trong ánh pháo hoa rực rỡ.

Còn tại đất nước mặt trời mọc, người dân Nhật Bản đón mừng năm mới với màn gõ chuông đầy ấn tượng. Vào thời điểm giao thừa, các chuông lớn ở tất cả các chùa trên toàn nước Nhật thi nhau vang lên. 108 tiếng chuông để rửa sạch 108 tội lỗi của con người, theo như quan niệm của đạo Phật. Cũng vào thời khắc giao thừa, nhiều gia đình đã kéo nhau đến chùa để cầu cho một năm mới tốt lành.

Tại Pakistan, lễ đón chào năm mới diễn ra một cách đặc biệt hơn. Năm mới được bắt đầu bằng lễ tưởng niệm những nạn nhân của trận động đất hồi tháng 10 vừa qua. Gạt đi những đau buồn, vào đúng nửa đêm, toàn bộ thành phố cảng Karachi vang dội tiếng pháo hoa, tiếng hát, tiếng nhảy múa của thanh niên nam, nữ. Tất cả đều mong muốn rằng năm 2006 sẽ là một năm hoà bình, hạnh phúc.

H.N (Theo VTV)

Tin cùng chuyên mục