Thất bại của đội tuyển Việt Nam: Có bán độ hay không?

Theo tổng hợp của chúng tôi từ các diễn đàn của giới cá cược, khả năng các cầu thủ Việt Nam tham gia bán độ trong trận đấu này là cực thấp.

Theo tổng hợp của chúng tôi từ các diễn đàn của giới cá cược, khả năng các cầu thủ Việt Nam tham gia bán độ trong trận đấu này là cực thấp.

Trước trận đấu này, tỷ lệ kèo quốc tế cho Việt Nam chấp đến 1 trái, kèo tài - xỉu chỉ là 2,5 bàn. Đây là các tỷ lệ rất bình thường nếu xét theo tính chất của trận đấu, trong khi ở các trận đấu có dấu hiệu bị “làm độ”, tỷ lệ thường đưa ra khá bất ngờ. Thế nên việc đặt cược vào “cửa” của Việt Nam tương đối mạo hiểm nhất là khi Malaysia chỉ để thua 1-2 ở trận lượt đi, rất cần ghi 1-2 bàn ở trận lượt về.

Những nhận định lạc quan nhất cũng cho rằng đây là trận đấu không dễ dàng với Việt Nam. Với tỷ lệ kèo này, theo phân tích của các diễn đàn cá cược, nếu xảy ra trường hợp bán độ để Việt Nam thua thì thông thường cầu thủ vẫn có thể để thủng lưới 1 bàn hoặc thậm chí là tỷ số hòa là “vẹn cả đôi đường”, như trường hợp từng xảy ra ở vụ tiêu cực tại SEA Games 2005 (thắng 1 bàn vừa đủ).

Ngoài ra, diễn biến của trận đấu dù khá bất thường nhưng lại không hợp lý nếu cho rằng đây là bán độ. Thứ nhất là các lỗi rất sơ đẳng trong các bàn thua của Việt Nam. Nếu là trường hợp bán độ, việc mắc lỗi phải kín kẽ hơn. Thứ hai, nếu các cầu thủ Việt Nam bán độ để đội nhà thua thì cũng không nhất thiết phải thực hiện sớm và thua nhiều đến như vậy.

Sau 2 vụ tiêu cực bị phanh phui tại V-League cách đây không lâu, lại ở trình độ đội tuyển quốc gia, nếu như cầu thủ Việt Nam có thực sự bán độ thì cách thức họ tiến hành càng phải chặt chẽ, tinh vi hơn. Tuy nhiên, những diễn biến trên sân lại cho thấy Việt Nam để thua một cách toàn diện và sụp đổ rất nhanh chóng về mặt tâm lý nhiều hơn là đã có kế hoạch tiêu cực.

Yến Phương

Tin cùng chuyên mục