Thấp thỏm

1.

1. Đề án tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018 vẫn chưa hoàn tất. Đầu tuần này, lãnh đạo Bộ VH-TT-DL đã làm việc cùng tổ soạn thảo Đề án của Tổng cục TDTT để yêu cầu sớm hoàn thiện chương trình tổ chức Đại hội trình lãnh đạo Chính phủ xem xét. Thực tế, Đại hội TDTT toàn quốc vẫn là giải đấu quan trọng nhất của thể thao quốc nội. Kết quả mang lại từ Đại hội TDTT toàn quốc giúp đánh giá một quá trình đào tạo, huấn luyện thể thao từng địa phương và phản ánh sự phát triển môn thể thao nào đó phù hợp với mỗi vùng miền hay không.

Nói dễ hiểu, từng địa phương luôn lấy thành tích Đại hội TDTT toàn quốc làm báo cáo “điểm”  về đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao của mình. Từ đó, nhà quản lý mới quyết sách tiếp tục đầu tư cho những môn trọng điểm nào. Còn 1 năm nữa để các đơn vị chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8. Lúc này, ngành TDTT chưa chính thức công bố chương trình và điều lệ tổ chức các môn thi đấu nên các địa phương chưa rõ cụ thể phương thức diễn ra như thế nào. Lần gần nhất Đại hội TDTT toàn quốc lần 7 tổ chức là tại Nam Định (năm 2014). Từ đó tới nay, thời gian đã qua 3 năm.

Tất cả các địa phương và từng bộ môn (thuộc Tổng cục TDTT) vẫn thấp thỏm chờ chương trình thi đấu chính thức của từng môn thể thao. Điều lệ chính thức được công bố, sự chuẩn bị mới chính xác và trọng tâm. Kết quả huy chương và thứ hạng tại Đại hội TDTT toàn quốc là thước đo quan trọng nhất của thể thao mỗi đơn vị. Do vậy, đây là đấu trường quan trọng nhất đối với bất cứ đơn vị nào nên không ai muốn sơ sẩy mất thành tích.

Đại hội TDTT toàn quốc luôn là chỗ dựa thành tích cho các địa phương. Ảnh: T.L.

2. Buổi làm việc mới đây tại Hà Nội giữa lãnh đạo Bộ VH-TT-DL và Tổng cục TDTT đưa vấn đề sẩy cần sớm kiện toàn Đề án tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ 8-2018 cho ban soạn thảo Đề án tổ chức. Hà Nội đang sở hữu rất nhiều công trình thể thao trọng điểm và có hạ tầng tốt nên có ưu thế nhất làm chủ nhà. 1 năm nữa thì Đại hội TDTT toàn quốc 8-2018 sẽ diễn ra, nên điều lệ và địa điểm tổ chức phải sớm được xác định. Còn nhớ, trong điều lệ Đại hội TDTT toàn quốc 2014, Tổng cục TDTT chấp nhận lấy thành tích của VĐV tại Asian Games và SEA Games chuyển đổi bằng số HCV tương ứng. Kết quả trên cộng với thành tích huy chương thi đấu tại Đại hội để xếp thứ hạng các đơn vị.

Nghĩa là, nếu đơn vị có VĐV đạt huy chương tại Asian Games hay SEA Games thì họ được lợi hơn trên bảng tổng sắp của Đại hội TDTT toàn quốc. Thời điểm đó, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lâm Quang Thành từng phân tích: “Việc tính cả thành tích huy chương của Asian Games và SEA Games để chuyển thành số HCV tại Đại hội TDTT nhằm khích lệ các địa phương đào tạo tốt hơn để VĐV được lên đội tuyển và giành kết quả cao”. Có điều vẫn chưa rõ chương trình của năm 2018 có tiếp tục áp dụng điều này không.

* Dự kiến, thời gian dự kiến tổ chức Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 8-2018 diễn ra vào tháng 12 năm 2018 tại Hà Nội. 34 môn thể thao được lựa chọn tranh tài và hầu hết là nhóm môn có trong chương trình thi đấu Olympic, Asian Games.

NGUYỄN ĐÌNH

Tin cùng chuyên mục