Thành lập Liên đoàn Bowling TPHCM

Chiều 9-11 tại Trung tâm Dịch vụ Thể dục Thể thao TPHCM đã diễn ra Đại hội thành lập Liên đoàn Bowling TP.HCM. Đây được xem là 1 bước tiến nhằm đưa bộ môn này phát triển và đạt thành tích cao trong khu vực.

Liên đoàn Bowling chính thức ra đời vào ngày 9-11. Ảnh: Anh Thư
Liên đoàn Bowling chính thức ra đời vào ngày 9-11. Ảnh: Anh Thư

Đại hội đã bầu ra 9 thành viên trong Ban chấp hành gồm các ông Phạm Quang Chánh, Ung Ngọc Minh Châu, Đỗ Hữu Lê Xuân Cường, Nguyễn Đồng Hòa, Phạm Quốc Bảo Kỳ, Lý Liệt, Châu Tú Lượng, Phạm Gia Phú và Lê Bá Phúc. Bên cạnh đó, ban kiểm tra gồm 3 người: Huỳnh Thị Phương Nga, Phan Nguyễn Trà My và Trần Như Tâm.

Tại Đại hội đã nhất trí bầu ra ban thường vụ gồm 3 thành viên, Chủ tịch Liên đoàn là ông Phạm Quang Chánh – Tổng Giám đốc công ty Toàn Lộc; Phó chủ tịch là ông Nguyễn Đồng Hòa - Chủ nhiệm Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ; và Tổng thư ký là ông Châu Tú Lượng - Trưởng bộ môn bowling TPHCM.

Như vậy, Liên đoàn Bowling là Liên đoàn thứ 24 của thể thao thành phố. Qua đó, quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu: Phổ biến và phát triển bowling đến rộng rãi người dân; thí điểm đưa môn thể thao này vào trong các trường học phổ thông; đồng thời xây dựng cơ sở tập luyện, huấn luyện và đào tạo VĐV, hướng dẫn viên, HLV cấp cao. Phấn đấu đến năm 2025, môn bowling TPHCM có huy chương ở cấp khu vực và châu Á.

Môn Bowling vốn xuất hiện ở Việt Nam từ những năm 1990 và hiện đang thu hút đông đảo người chơi, có nơi tiến hành giải đấu hàng năm để thúc đẩy phong trào. Trong những năm qua, số lượng người đăng ký tham gia tập luyện và thi đấu các giải thể thao thành phố, quốc gia và quốc tế ngày càng nhiều hơn.

Tin cùng chuyên mục