Thắng trận thứ 4 liên tiếp, CLB Hà Nội mở rộng khoảng cách ở tốp đầu

Trong khi các đối thủ trong tốp đầu bảng tiếp tục thể hiện phong độ chập chờn, CLB Hà Nội đã thẳng tiến ở ngôi đầu bảng sau chiến thắng trước SLNA ở trận đấu muộn nhất vòng 10 vào tối 31-7. Đây cũng là trận thắng thứ 4 liên tiếp của CLB Hà Nội và Văn Quyết cùng các đồng đội đã khẳng định sức mạnh của mình.

Tình huống mang tính bước ngoặt của trận đấu khi Olaha lãnh thẻ đỏ vào đầu hiệp 2. Ảnh: MINH HOÀNG
Tình huống mang tính bước ngoặt của trận đấu khi Olaha lãnh thẻ đỏ vào đầu hiệp 2. Ảnh: MINH HOÀNG

Cũng như các lần so tài giữa hai đội trên sân Hàng Đẫy trước đó, khán giả SLNA lại lấn lướt đội chủ nhà cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt trên khán đài. Điều đó đã tiếp “lửa” chiến đấu cho các cầu thủ xứ Nghệ và họ đã nhập cuộc thật tưng bừng. Ngay ở phút thứ 4, SLNA đã vươn lên dẫn trước từ pha đánh đầu cận thành của Olaha.

Bàn thua sớm như kích tinh thần của Hà Nội, họ mở thế trận tấn công dồn dập ngay sau đó. Những pha lên bóng đa dạng dựa vào sự cơ động của Hùng Dũng, Văn Quyết ở khu trung tuyến bên cạnh tốc độ của ngoại binh Siladij, hay các pha dâng cao hỗ trợ tấn công của Văn Hậu đã làm cho vòng 16m50 của SLNA luôn nóng bỏng. Nhiều cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của hàng công đội chủ nhà và hiệp 1 khép lại với thắng lợi tạm nghiêng về SLNA.

Sang đầu hiệp 2, tình huống mang tính bước ngoặt đến ở phút 49 khi Olaha lãnh thẻ đỏ do thúc cùi chỏ thúc vào mặt của Văn Toàn bên phía CLB Hà Nội khi tranh bóng ở gần giữa sân.

Thắng trận thứ 4 liên tiếp, CLB Hà Nội mở rộng khoảng cách ở tốp đầu ảnh 1 Ưu thế hơn người cùng sức mạnh ở hàng công, CLB Hà Nội đã ngược dòng thắng 2-1
Còn 10 người, nhất là mất đi tiền đạo bén nhọn, SLNA phải lùi đội hình phòng ngự và bị động trong các tình huống phản công. Tận dụng ưu thế hơn người, Hà Nội gia tăng sức ép và đến phút 51 Siladij đã gỡ hòa 1-1 cho Hà Nội từ chấm phạt 11m. Hàng loạt cơ hội tiếp tục đến với các chân sút đội chủ nhà, phút 76 Thành Chung đã ghi bàn thắng nâng tỷ số 2-1 từ cú sút cận thành. Đó cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu.

Trận  thắng trên giúp CLB Hà Nội độc tôn ở ngôi đầu bảng với 20 điểm; theo sau là SLNA, HA.GL, Đà Nẵng cùng 16 điểm; Hải Phòng, Bình Định 14 điểm… cuối bảng là Nam Định và CLB Sài Gòn có cùng 7 điểm.

Tin cùng chuyên mục