Thái Sơn Nam TPHCM xây dựng nòng cốt cho futsal Việt Nam

Nhiều cầu thủ mới đã được thử sức ở đợt tập trung thứ 2 của đội tuyển futsal Việt Nam. Nhưng khi HLV Giustozzi Diego Raul gút danh sách 16 cầu thủ lên đường sang Nam Mỹ tập huấn thì vẫn là gương mặt quen thuộc với giới mộ điệu futsal nước nhà.
Đội tuyển futsal Việt Nam gút danh sách 16 cầu thủ đi tập huấn ở Nam Mỹ.
Đội tuyển futsal Việt Nam gút danh sách 16 cầu thủ đi tập huấn ở Nam Mỹ.

Thái Sơn Nam TPHCM - đội futsal đang dẫn đầu sau lượt đi Giải futsal VĐQG 2023 - tiếp tục làm nòng cốt chính cho đội tuyển futsal Việt Nam với 10 cầu thủ. Vẫn là những gương mặt gạo cội như đội trưởng Trần Văn Vũ, đội phó Phạm Đức Hòa, Trần Thái Huy, Nguyễn Minh Trí, cộng hưởng sức trẻ đến từ đương kim Quả bóng vàng Hồ Văn Ý, Quả bóng đồng Châu Đoàn Phát, Nhan Gia Hưng...

Trong khi thủ môn Nguyễn Hoàng Anh (Sahako FC) được trao lại cơ hội đi tập huấn quốc tế cùng đội tuyển fusal Việt Nam sau khi lỡ hẹn ở Giải futsal châu Á 2022. Hai đồng đội trẻ của Hoàng Anh tại Sahako FC là Trần Quang Toàn và Đinh Công Viên cùng chung niềm vui tương tự. Ngoài ra, 2 trụ cột của Thái Sơn Bắc là Từ Minh Quang và Nguyễn văn Tuấn cùng chân sút Nguyễn Trần Duy (Sông Hàn FC) với màn trình diễn ấn tượng ở 2 trận giao hữu với đội tuyển futsal Quần đảo Solomon tiếp tục được HLV Giustozzi giữ lại cho kế hoạch sắp tới.

Ba trong tổng số 19 cầu thủ được triệu tập từ ngày 8-5 đã phải nói lời chia tay với đội tuyển futsal Việt Nam là thủ môn Lưu Thanh Bảo (Sahako FC), Nguyễn Hữu Phúc (Khánh Hòa) và ala Trần Nhật Trung (Sahako FC). Đây là quyết định đã được chiến lược gia người Argentina tính toán và cân nhắc trên cơ sở đảm bảo nguồn lực đồng đều cho các tổ đấu của đội tuyển.

Trong thời gian tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam - quận 8 (TPHCM), đội tuyển futsal Việt Nam đã có 2 trận giao hữu và đánh bại đội tuyển futsal Quần đảo Solomon với cùng tỉ số 5-0. Theo kế hoạch, vào ngày mai (31-5), đội tuyển futsal Việt Nam sẽ lên đường sang Paraguay, địa điểm tập huấn đầu tiên ở Nam Mỹ. Tại đây, thầy trò HLV Giustozzi có 3 trận giao hữu với đội tuyển futsal Parguay (đứng hạng 9 FIFA) vào ngày 4, 6 và 8-6. Sau đó, toàn đội di chuyển sang Argentina tập huấn và có 3 trận giao hữu với đội tuyển futsal nước này vào ngày 10, 12 và 14-6. Argentina cũng đang là á quân thế giới của mùa giải 2021.

Việc thi đấu cọ xát với những đối thủ có đẳng cấp cao như vậy rõ ràng sẽ mang đến lợi ích rất lớn cho đội tuyển futsal Việt Nam. Đây cũng là nỗ lực rất lớn của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam trong việc đầu tư có trọng điểm, đảm bảo giúp thầy trò HLV Giustozzi có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại Giải futsal châu Á 2024, sẽ diễn ra vào tháng 10 tới.

Danh sách đội tuyển futsal Việt Nam tập huấn ở Nam Mỹ
Danh sách đội tuyển futsal Việt Nam tập huấn ở Nam Mỹ

Tin cùng chuyên mục