Futsal Việt Nam là hạt giống số 1, rộng cửa dự vòng chung kết châu Á

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã công bố thể thức bốc thăm, xếp lịch thi đấu vòng loại Giải futsal châu Á 2024. Với việc lọt vào trận tứ kết ở mùa giải 2022, thầy trò HLV Diego Giustozzi được chọn làm hạt giống số 1, rộng cửa dự vòng chung kết đấu trường châu lục.
Đội tuyển futsal Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1 ở vòng loại Giải futsal châu Á 2024. ẢNH: ANH TRẦN
Đội tuyển futsal Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1 ở vòng loại Giải futsal châu Á 2024. ẢNH: ANH TRẦN

Từ mùa giải 2024, AFC đã thay đổi thể tổ chức vòng loại Giải futsal châu Á. Thay vì phân bổ suất mặc định cho từng khu vực (Tây Á, Đông Nam Á, Đông Á...) thì chuyển sang bốc thăm ngẫu nhiên để các đội trong mỗi bảng thi đấu lấy vé dự vòng chung kết.

Cụ thể, 31 đội tuyển đăng ký tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024 sẽ được chia thành 8 bảng (có một bảng 3 đội). Từ ngày 7 đến 11-10, các đội trong mỗi bảng thi đấu vòng một lượt tính điểm xếp hạng, để chọn ra 8 đội xếp nhất mỗi bảng cùng 7 đội xếp nhì có thành tích tốt nhất trong 8 bảng sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết.

Dựa vào thành tích ở Giải futsal châu Á 2024, nhóm 8 đội tuyển lọt vào tứ kết gồm Thái Lan, Iran, Nhật Bản, Uzbekistan, Kuwait, Indonesia, Tajikistan và Việt Nam được chọn làm hạt giống số 1. Điều này giúp Hồ Văn Ý cùng đồng đội tránh được những đối thủ mạnh ở vòng loại, qua đó rộng cửa đi tiếp ở sân chơi châu lục.

Phân nhóm hạt giống của 31 đội tuyển tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024.

Phân nhóm hạt giống của 31 đội tuyển tham dự vòng loại Giải futsal châu Á 2024.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Diego Giustozzi phải thi đấu sân khách ở vòng loại Giải futsal châu Á 2024. AFC đã công bố 8 nước chủ nhà của 8 bảng đấu, gồm Uzbekistan, Thái Lan, Indonesia, Tajikistan, Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan và Mông Cổ. Vì nhóm hạt giống số 1 không gặp nhau, điều tương tự với các đội chủ nhà, nên đội tuyển futsal Việt Nam phải thi đấu vòng loại ở một trong 4 địa điểm Bahrain, Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan hoặc Mông Cổ.

Lễ bốc thăm chia vòng loại Giải futsal châu Á 2024 được AFC ấn định tổ chức ở Malaysia vào ngày 22-6. Mông Cổ, Indonesia, Iran và Uzbekistan là 4 quốc gia đang tích cực chạy đua đăng cai vòng chung kết của mùa giải. Đây cũng là điều dễ hiểu khi sân chơi này cũng chính là vòng loại Futsal World Cup 2024 khu vực châu Á. Năm đội đứng đầu Giải futsal châu Á 2024 sẽ đại diện cho AFC đến với ngày hội futsal lớn nhất hành tinh. Tất nhiên, mục tiêu của đội tuyển futsal Việt Nam là có lần thứ 3 liên tiếp được tham dự Futsal World Cup.

Để chuẩn bị cho vòng loại Giải futsal châu Á 2024, thầy trò Giustozzi với 19 cầu thủ hội quân ở TPHCM từ ngày 8-5. Trong thời gian vừa qua, toàn đội đã có 2 trận giao hữu và cùng giành chiến thắng 5-0 trước Quần đảo Solomon. Ngày 31-5 tới, Hồ Văn Ý cùng đồng đội di chuyển sang Nam Mỹ tập huấn, có 3 trận giao hữu với Paraguay và 3 trận giao hữu với á quân thế giới Argentina.

Tin cùng chuyên mục