Ten Hag để Maguire tự quyết định về tương lai

HLV Erik ten Hag khẳng định tùy thuộc vào Harry Maguire để đưa ra quyết định về tương lai của mình tại Man.United, thừa nhận trung vệ đội trưởng không hài lòng với việc thiếu thời gian được thi đấu nhưng ông lại không thể đưa ra bất kỳ sự cam kết nào về cơ hội ra sân trong tương lai.
Harry Maguire đã được trao cơ hội, nhưng phần lớn trong số lần ra sân anh đều mắc sai lầm lớn.
Harry Maguire đã được trao cơ hội, nhưng phần lớn trong số lần ra sân anh đều mắc sai lầm lớn.

Raphael Varane và Lisandro Martinez đã thay thế Maguire ở vị trí trung vệ trong mùa giải này của Man.United, thậm chí Victor Lindelof còn được ưa thích ở vị trí dự phòng. Sự sa sút của cầu thủ 30 tuổi người Anh là rất rõ ràng, ít nhất là ở cấp độ CLB. Không phải là HLV Ten Hag không trao cơ hội, tuy nhiên, 16 lần ra sân ở Premier League và 31 trận trên mọi đấu trường, thì phần lớn trong số đó Maguire đều mắc những sai lầm lớn.

Nhà cầm quân người Hà Lan đã có mùa giải đầu tiên ở Old Trafford khá thành công - kết thúc Premier League trong tốp 4, thắng cúp Liên đoàn và vào chung kết FA Cup (đối đầu Man.City tại wembley vào ngày 3-6), với Bruno Fernandes là người mang băng đội trưởng khi Maguire không ra sân. Chắc chắn, HLV Ten Hag muốn tăng cường hơn nữa chất lượng đội hình của mình, trong đó một trong những ưu tiên là cải thiện năng lực phòng ngự. Theo tiết lộ, HLV Ten Hag đang theo dõi đến 5 trung vệ bao gồm Kim Min-Jae, Jurrien Timber hay Axel Disasi. Vì vậy, nếu ở lại, Maguire chắc chắn sẽ khó có cơ hội ra sân.

Nhà cầm quân 53 tuổi cũng khá rõ ràng trên The Times: “Không ai có thể hài lòng với tình huống như Maguire. Cậu ấy luôn tập luyện ở mức tốt nhất, với 100% nỗ lực. Vì vậy, cậu ấy đã xử lý tốt trong tình huống này. Với chiếc băng đội trưởng, cậu ấy rất quan trọng đối với đội. Tôi rất vui khi cậu ấy ở đây và khi chúng tôi cần, cậu ấy đã hoàn thành công việc của mình. Nhưng đây rõ ràng là một thời điểm mà Maguire cần phải đưa ra quyết định về tương lai”.

HLV Erik ten Hag không thể đưa ra bất kỳ sự cam kết nào về cơ hội ra sân của Maguire trong tương lai.

HLV Erik ten Hag không thể đưa ra bất kỳ sự cam kết nào về cơ hội ra sân của Maguire trong tương lai.

Cải thiện năng lực ghi bàn cũng là ưu tiên khác của HLV Ten Hag - người gần đây thúc giục một sự đầu tư mạnh mẽ để CLB tiếp tục phát triển, đủ khả năng tranh chấp danh hiệu lớn nhất như Premier League hay Champions League. Thông tin gần đây cho biết Quỷ đỏ đang nhắm đến những cái tên như Harry Kane của Tottenham, Victor Osimhen của Napoli và Dusan Vlahovic của Juventus… Nhưng HLV Ten Hag cũng tin rằng sự tiến bộ không ngừng của Marcus Rashford có thể biến anh trở thành một tiền đạo ghi 40 bàn mỗi mùa.

Cầu thủ 25 tuổi ghi 30 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này, thành tích tốt nhất của một tiền đạo Man.United kể từ Robin van Persie ở mùa 2012-2013. “Có rất nhiều chỗ để cải thiện trong trận đấu của cậu ấy”, HLV Ten Hag đánh giá. “Tôi tin rằng cậu ấy có thể ghi nhiều bàn hơn nữa. Chúng tôi đã hỗ trợ cậu ấy hết mức có thể. Nhưng, vâng, chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn nữa để giúp cậu ấy tiến thêm một bước nữa đến đẳng cấp hàng đầu. Tôi chắc chắn rằng Rashford có khả năng ghi 40 bàn trong một mùa giải”.

Tin cùng chuyên mục